Triều Tiên “báo động trước làn sóng đào tẩu sau vụ thanh trừng”

Tờ Korea Times của Hàn Quốc ngày 26/12 dẫn lời quan chức chính phủ nước này và những người từng đào tẩu từ Triều Tiên sang cho hay, Triều Tiên hiện đang chật vật để ngăn chặn làn sóng đào tẩu sau vụ xử tử chú dượng nhà lãnh đạo Kim Jong-un, ông Jang Song-thaek.

Tờ Korea Times dẫn các nguồn tin cho biết, Triều Tiên đã cho canh gác rất nghiêm ngặt dọc biên giới rộng lớn của nước này với Trung Quốc. Lính gác được đặt trong tình trạng báo động, sẵn sàng bắt giữ những ai có ý định chạy trốn.

Triều Tiên “báo động trước làn sóng đào tẩu sau vụ thanh trừng” ảnh 1
Ông Jang đã bị đưa ra xét xử hôm  12/12 và bị xử tử ngay sau đó

Ngoài ra, Triều Tiên cũng cử điệp viên tới Trung Quốc, phối hợp với giới chức Trung Quốc tìm kiếm những người đào tẩu và đưa họ trở về nước.

Cũng theo các nguồn tin, giới chức Triều Tiên không phát giấy tờ đi lại cho công dân ở các khu vực biên giới trong khi người ở các vùng khác không được khuyến khích vào những vùng biên giới này.

Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn các vụ đào tẩu và cũng nhằm dẹp yên tâm lý sợ hãi trong dân chúng Triều Tiên, sau vụ thanh trừng một loạt quan chức cấp cao trong chính phủ, trong đó có ông Jang Song-thaek, phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng quyền lực của Triều Tiên, đồng thời là chú dượng của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Jang là người được cho là giúp đảm bảo cho cuộc chuyển giao quyền lực cho ông Kim Jong-un diễn ra suôn sẻ vào 2 năm trước, sau khi cha ông đột ngột qua đời.

Theo Korea Times, trong những thập niên qua, nhiều người Triều Tiên cũng đã vượt biên sang các vùng đông bắc Trung Quốc để thoát khỏi cảnh đói kém và áp lực chính trị. Hàng chục ngàn người Triều Tiên được cho là đang trốn ở Trung Quốc để hi vọng có thể sang Thái Lan hoặc các quốc gia Đông Nam Á khác trước khi tới Hàn Quốc, nơi hiện có hơn 26.000 người Triều Tiên đào tẩu sang.

Trung Quốc không công nhận những người đào tẩu Triều Tiên là người tị nạn và thường xuyên trục xuất họ trở lại Triều Tiên.

“Có khả năng một lượng lớn người Triều Tiên sẽ đào tẩu sang Hàn Quốc khi nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên tiếp tục tiến hành sự cai trị khủng bố của mình”, ông King Myung-do, một giáo sư trường Kyungmin ở Hàn Quốc và là người từng đào tẩu khỏi Triều Tiên cho hay. Cụm từ “cai trị khủng bố” là cáo buộc của Tổng thống Hàn Quốc mới đây sau vụ thanh trừng chú của ông Kim Jong-un.

Korea Times cho hay, kể từ khi ông Kim Jong-un lên nắm quyền vào tháng 12/2011, số người Triều Tiên đào tẩu khỏi nước này giảm đáng kể. Trước kia khoảng 3.000 người chạy trốn sang Hàn Quốc mỗi năm nhưng con số này vào năm ngoái là 1.502 và năm nay, tổng số cũng tương tự như năm ngoái. Ngoài ra, chính quyền Triều Tiên cũng cho phép những người từng đào tẩu trở lại quê nhà. Theo Vũ Quý (Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.