Triều Tiên: 42 ca tử vong vì COVID-19, hơn 820.000 người có triệu chứng sốt

(PLO)- Triều Tiên cho biết hiện nước này đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp tử vong vì COVID-19, và số người có triệu chứng sốt đã lên 820.620.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-5, Triều Tiên cho biết hiện nước này đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp tử vong vì COVID-19. Số người có dấu hiệu sốt ở nước này đã tăng thêm ít nhất 296.180 người, đưa số trường hợp có triệu chứng lên 820.620, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay.

Đây cũng là ngày thứ tư Triều Tiên ra lệnh phong tỏa trên toàn quốc nhằm ngăn chặn đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên của nước này.

Đến ngày 15-5, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp tử vong vì COVID-19. Ảnh: KYODO NEWS

Đến ngày 15-5, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp tử vong vì COVID-19. Ảnh: KYODO NEWS

Việc Triều Tiên thừa nhận nước này đang chống chọi với đợt bùng phát COVID-19 "bùng nổ" đã làm dấy lên lo ngại rằng loại virus này có thể tàn phá một quốc gia có hệ thống y tế không đủ mạnh và chưa thực hiện tiêm vaccine cho dân.

KCNA cho biết nước này đang thực hiện "các biện pháp khẩn cấp nhanh chóng" để kiểm soát dịch bệnh, nhưng không có dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ chấp nhận các gói hỗ trợ vaccine từ bên ngoài.

"Tất cả các tỉnh, thành phố và quận của cả nước đã bị phong tỏa hoàn toàn và các đơn vị làm việc, đơn vị sản xuất và đơn vị dân cư đóng cửa từ sáng 12-5 và việc xét nghiệm nghiêm ngặt và chuyên sâu đối với tất cả người dân đang được tiến hành", KCNA đưa tin ngày 15-5.

Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết đợt bùng phát đã đẩy đất nước của ông vào "tình trạng hỗn loạn lớn" và kêu gọi một cuộc chiến toàn lực để khắc phục sự lây lan.

Các cơ quan y tế đã thiết lập thêm nhiều chốt phòng chống dịch và khẩn trương vận chuyển vật tư y tế đến các bệnh viện và trạm y tế, trong khi các quan chức cấp cao đã tặng thuốc dự trữ cho các cơ sở y tế, KCNA đưa tin.

Báo cáo cho biết "một phần lớn" các trường hợp tử vong là do những người "bất cẩn trong việc dùng thuốc do thiếu kiến ​​thức và hiểu biết về biến thể Omicron và phương pháp điều trị đúng đắn".

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Triều Tiên trước đó tuyên bố không có trường hợp mắc COVID-19 nào và là một trong hai quốc gia duy nhất trên thế giới chưa bắt đầu chiến dịch tiêm chủng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.