Trao 24 giải báo chí viết về du lịch TP.HCM

(PLO)- Giải thưởng báo chí viết về du lịch TP.HCM lần thứ 12 gồm 24 giải cho ba loại hình phát thanh truyền hình; báo in, báo điện tử và phóng sự ảnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 2-12, Sở Du lịch TP.HCM đã phối hợp với Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Giải thưởng báo chí viết về du lịch TP.HCM lần thứ 12 và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch TP.HCM 2022.

Theo ban tổ chức, sau 90 ngày phát động có 119 tác phẩm từ 162 bài, tin, phóng sự các loại tham gia giải thưởng của hơn 60 phóng viên và nhóm phóng viên từ 34 cơ quan báo chí trên cả nước viết về du lịch TP.HCM.

Loại hình phát thanh truyền hình có 45 tác phẩm; báo tin, báo điện tử có 64 tác phẩm và phóng sự ảnh là 10 tác phẩm.

Giải báo chí năm nay gồm 24 giải cho ba loại hình phát thanh truyền hình; báo in, báo điện tử và phóng sự ảnh, trong đó gồm 15 giải khuyến khích, ba giải ba, ba giải nhì và ba giải nhất.

Giải thưởng báo chí viết về du lịch TP.HCM lần thứ 12 tổ chức vào chiều 2-12. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Giải thưởng báo chí viết về du lịch TP.HCM lần thứ 12 tổ chức vào chiều 2-12. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM chia sẻ: “Giải thưởng viết về du lịch TP năm 2022 được phát động từ tháng 7 đến tháng 9 đã nhận được sự tham gia tích cực từ nhiều cơ quan báo chí tại TP.HCM.

Các tác phẩm tham gia lần này đã khắc hoạ rõ nét chủ trương, định hướng và chiến lược phát triển du lịch TP. Đồng thời đưa ra nhận định cũng như đóng góp những hiến kế phát triển du lịch hiệu quả để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch TP.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, cho biết thời gian gần đây giữa Sở Du lịch, Hội Nhà báo đã có rất nhiều hoạt động thiết thực để gắn kết, phát huy mối quan hệ tích cực trong công tác truyền thông đối với lĩnh vực du lịch. Giải báo chí năm nay với nhiều nhân tố mới, hơn 160 tin bài dự thi ở các loại hình.

“Tôi muốn nhấn mạnh và khẳng định du lịch phải gắn chặt với truyền thông, quảng bá, với đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và gắn liền với thực tiễn.

Những điểm đến hấp dẫn, môi trường du lịch an toàn lành mạnh, những sự kiện, hoạt động của ngành du lịch sẽ không tạo được hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ nếu không có sự hỗ trợ của công tác truyền thông. Những sản phẩm, điểm đến dù hấp dẫn đến đâu nhưng không được làm mới, không có giải pháp cung cấp thông tin và tạo sự thuận lợi cho du khách tiếp cận tìm kiếm thông tin thì cũng sẽ không duy trì được sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh” – bà Hoa nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.