Tránh giải U-23 Đông Nam Á để tính ngôi vô địch SEA Games

(PLO)- Đội U-23 Indonesia giờ chót rút lui khỏi giải U-23 Đông Nam Á khai mạc ngày 14-2 tại Campuchia. 

Trong khi đó, U-23 Malaysia và Thái Lan thì cử đội U-23 thiếu rất nhiều ngôi sao đến Campuchia tranh giải.

Indonesia không dự giải U-23 Đông Nam Á mà chờ đợi vào cuộc soán ngôi
tại SEA Games 31. Ảnh: AFF

Khác với các đội trên, U-23 Việt Nam (VN) do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đã đến Campuchia với thành phần mạnh nhất.

Indonesia là đương kim vô địch giải U-23 Đông Nam Á nhưng lấy lý do có nhiều cầu thủ nhiễm COVID-19 và rút lui. Tương tự là Malaysia cũng với lý do trên nên mang đến thành phần nhiều cầu thủ dự bị.

Giải U-23 Đông Nam Á được xem là giải “tiền SEA Games 31” tổ chức tại VN vào tháng 5-2022. Các đội tham dự với thái độ rà soát lực lượng và cả thăm dò nhau, trong đó nhiều đội mang mục tiêu soán ngôi vô địch của VN. Đặc biệt là đội Indonesia do HLV Shin Tae-yong người Hàn Quốc dẫn dắt đã có nhiều tiến bộ với thành phần nhiều cầu thủ U-23 nhưng vào đến chung kết AFF Cup vừa qua.

Cũng có ý kiến cho rằng ông Shin Tae-yong muốn tránh sân chơi U-23 Đông Nam Á bởi không muốn các đối thủ nhận diện nhiều về các học trò mình trước mục tiêu vô địch SEA Games mà đã rất lâu rồi Indonesia chưa có được. Và việc Indonesia rút khỏi giải U-23 Đông Nam Á là chiến lược của ông thầy người Hàn Quốc.

U-23 Indonesia được đánh giá rất mạnh với nhiều trụ cột đội tuyển vào đến chung kết AFF Cup 2021 và có nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài như Witan, Egy Maulana, Baggott...

Tương tự, HLV Brad Maloney của Malaysia cũng không yêu cầu gọi cầu thủ nước ngoài về đá giải U-23 Đông Nam Á mà ông cho đó là giải nhỏ, mang tính thử nghiệm. Ông muốn có một U-23 Malaysia gây bất ngờ tại SEA Games 31 vào tháng 5.

HLV Worawut Srimaka của Thái Lan thì xác định chỉ đưa thành phần phụ sang Campuchia đá giải U-23 Đông Nam Á. Thành phần các cầu thủ U-23 đang khoác áo CLB Thái Lan đá Thai-League tuyệt nhiên ông Worawut không đụng đến và đó sẽ là những cầu thủ chính dự SEA Games 31.

Có lẽ vì thế mà giới chuyên môn ở Đông Nam Á, đặc biệt là truyền thông Thái Lan, Indonesia, Malaysia, đều ít quan tâm đến giải U-23 châu Á mà chờ sự phân tài ở SEA Games 31 vào tháng 5 tại VN.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.