Tranh cãi việc tặng xe hơi cho VĐV khuyết tật

(PLO)- Việc tặng xe hơi cho VĐV khuyết tật Malaysia đoạt HCV tại Rio đang có những tranh cãi vì cách treo thưởng. Đại diện hãng xe vẫn chưa cho biết giá trị “quà” có được đổi ra hiện kim hay cho người thân được ủy quyền nhận không.

Câu chuyện các hãng xe hơi, các salon kinh doanh xe hơi treo thưởng tặng xe hơi cho VĐV khuyết tật cũng đã từng bị dư luận lên tiếng về vấn đề nhân văn, lòng tôn trọng… nói chung là “của cho và cách cho”.

Việc nhiều hãng xe treo thưởng cho các VĐV khuyết tật bằng... xe hơi luôn là đề tài nhạy cảm về vấn đề tôn trọng người tàn tật, luật pháp, người thừa hưởng vật tặng, được VĐV khuyết tật ủy nhiệm…

Puzi (áo vàng) bị bại liệt chân phải - chân đạp thắng và ga nếu lái ô tô.

Ở hầu hết các quốc gia thì những người khuyết tật không thể lái phương tiện ô tô.

Hôm qua, tập đoàn phân phối ô tô Naza của Malaysia treo thưởng cho VĐV khuyết tật Malaysia đang tham dự Paralympic tại Rio mỗi người một chiếc ô tô hiệu KIA Sportage nếu giành được HCV.

Tại Paralympic Rio, đoàn Malaysia đã có những tấm HCV của Didzuan Modh Puzi, Ziyad Zolkefli ở các nội dung điền  kinh.

Vấn đề là tính nhạy cảm và lòng tôn trọng của những con người bình thường với những người kém may mắn luôn là vấn đề được cân nhắc hàng đầu. Việc các doanh nghiệp tặng ô tô cho những VĐV khuyết tật luôn là câu chuyện nhạy cảm. Rất dễ bị hiểu lầm vì luật giao thông các nước hạn chế không cho phép người khuyết tật điều khiển phương tiện giao thông vì sự an toàn.

Mặt khác, các doanh nghiệp không thể lấy “tiếng thơm”, thành tích của VĐV khuyết tật mà quảng bá cho sản phẩm của mình, mang tính ăn theo.

Câu chuyện hãng xe Naza của Malaysia tặng xe hơi cho VĐV khuyết tật Malaysia đoạt HCV tại Rio đang có những tranh luận trái ngược nhau vì cách treo thưởng này. Đại diện của hãng xe vẫn không cho biết giá trị “quà” có được quy ra hiện kim hay không hoặc người thân được ủy quyền.

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại tại đây.

Cho đến nay tại Paralympic Rio, Malaysia đã có hai HCV điền kinh, Singapore có một HCV bơi lội, Việt Nam cũng đã có HCV và HCĐ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.