Tranh cãi về luật cho vợ chồng ly hôn chia sẻ quyền nuôi con

(PLO)- Quốc hội Nhật thông qua luật sửa đổi cho phép các cặp vợ chồng ly hôn chia sẻ quyền nuôi con, song động thái này vấp phải chỉ trích từ những người ủng hộ quyền phụ nữ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-5, quốc hội Nhật thông qua điều khoản sửa đổi trong bộ luật dân sự cho phép các cặp vợ chồng đã ly hôn chia sẻ quyền nuôi con, theo tờ Nikkei Asia.

Luật sửa đổi nhằm tạo sự công bằng hơn trong việc nuôi con và giảm nhẹ gánh nặng đối với phụ nữ Nhật - những người chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con cái.

Theo luật sửa đổi, cặp đôi đã ly hôn sẽ được phép lựa chọn giữa việc cùng nhau có quyền giám hộ hợp pháp đối với con hoặc chỉ một người có quyền này (như trước đây).

Nếu hai bên không thể đi đến thỏa thuận hoặc trong trường hợp bạo lực gia đình, tòa án sẽ can thiệp và ra phán quyết theo “lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ”.

Luật cho vợ chồng đã ly hôn chia sẻ quyền nuôi con gây tranh cãi
Quốc hội Nhật đã thông qua điều khoản sửa đổi trong bộ luật dân sự cho phép các cặp vợ chồng đã ly hôn chia sẻ quyền nuôi con. Ảnh: NIKKEI ASIA

Đối với các cặp vợ chồng ly hôn lựa chọn chia sẻ quyền nuôi con, cả hai sẽ có quyền hợp pháp được gặp con, có quyền đưa ra những quyết định quan trọng đối với con như phẫu thuật, xin hộ chiếu hoặc chuyển nơi ở.

Các cặp vợ chồng ly hôn trước khi luật mới ​​có hiệu lực (dự kiến vào năm 2026) có thể nộp đơn xin lên tòa để xin cấp quyền này.

Cùng với lựa chọn chia sẻ quyền nuôi con, luật sửa đổi cũng sẽ thiết lập một hệ thống luật định về thanh toán tiền cấp dưỡng.

Theo đó, người sống với con nhiều hơn có quyền yêu cầu một khoản hỗ trợ từ người kia. Người nào không đáp ứng nghĩa vụ tài chính với con cái sẽ bị phạt, có thể là tịch thu tài sản.

Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Nhật, có gần 95.000 vụ ly hôn đã có con chung ở Nhật trong năm 2022, ảnh hưởng đến 161.902 trẻ vị thành niên.

Luật hiện hành ở Nhật, có từ năm 1898, quy định chỉ một người có quyền nuôi con và thường trao quyền này cho người gần gũi với đứa trẻ hơn. Trong các trường hợp ly hôn năm 2022, 86% quyền nuôi con trao cho người mẹ.

Hôm 9-5, Bộ trưởng Tư pháp Nhật Ryuji Koizumi thuyết phục quốc hội ủng hộ việc chia sẻ quyền nuôi con để đưa Nhật sánh kịp với các đối tác khác trong nhóm G7, vốn đều cho phép vợ chồng ly hôn chia sẻ quyền nuôi con.

“Thật có vấn đề khi mối quan hệ của một đứa trẻ với cha mẹ sẽ tự động bị cắt đứt khi cuộc hôn nhân giữa cha mẹ chúng tan vỡ” - ông Koizumi nói.

Tuy nhiên, luật sửa đổi của Nhật cũng vấp phải chỉ trích từ những người ủng hộ quyền phụ nữ vì cho rằng sẽ nguy hiểm nếu để người chồng, người cha từng bạo hành vợ con mình có thể tiếp cận nạn nhân.

Dù luật mới quy định rằng để áp dụng việc chia sẻ quyền nuôi con, phải cần có sự đồng ý của cả hai nhưng những người phản đối cho rằng một bên có thể sử dụng việc chia sẻ quyền nuôi con như điều kiện để đồng ý ly hôn.

Ngày 8-5, khoảng 400 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tòa nhà quốc hội Nhật ở thủ đô Tokyo để kêu gọi bãi bỏ dự luật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.