Tranh cãi về ‘điểm rơi’ ở đội U-20 Việt Nam

(PL)- Một số chuyên gia bóng đá nghi ngờ về phương pháp huấn luyện của đội tuyển U-20 Việt Nam gần đến ngày đá U-20 World Cup vẫn nhồi thể lực là bất hợp lý.

Sau một thời gian huấn luyện và tổng kết bằng chuyến tập huấn hai tuần ở Đức của đội tuyển U-20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn đúc kết bằng hai từ “mỹ mãn”, nếu không có một vài chấn thương.

Ngay trong buổi họp báo trước trận tiếp U-20 Argentina, ông Tuấn cũng tự hào tiết lộ các học trò đá với các đội bóng mạnh như U-23 Borussia Monchengladbach hay U-19 Dusseldorf, U-21 Roda DC đều không sợ sệt mà chơi rất sòng phẳng theo đúng ý đồ của ban huấn luyện. Ba trận giao hữu mỹ mãn ấy, đội tuyển U-20 Việt Nam có một trận ra quân thua 1-2 và hai trận sau thắng đậm cùng tỉ số 4-1 mà người trong cuộc đều tấm tắc khen đối thủ mạnh hơn hẳn.

Tuy nhiên, với những gì đã trình diễn ở trận thua U-20 Argentina 1-4, rất nhiều chuyên gia bày tỏ sự lo lắng cho U-20 Việt Nam sẽ… không biết làm gì tại đấu trường thế giới. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã thua toàn diện mà chính đồng nghiệp Ubeda còn nói lên sự thật U-20 Việt Nam chưa đủ tầm chơi U-20 World Cup.

Dù thua đậm U-20 Argentina nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn nói cứng cầu thủ mình sẽ có điểm rơi đúng và làm thay đổi lịch sử. Ảnh: PHẠM HUY

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải nhìn nhận có thể nhiều tuyển thủ quen ngồi ghế dự bị ở V-League hoặc mới đủ trình độ chơi giải hạng nhất, hạng nhì nên còn thiếu nhiều kinh nghiệm và thể lực. Thế nhưng ông Hải vẫn khẳng định đội tuyển U-20 quốc gia sắp đến ngày vào trận rồi mà vẫn rèn thể lực là bất hợp lý. Ông chia sẻ rằng các học trò Hoàng Anh Tuấn phải chú trọng vào các bài tập kỹ thuật, chiến thuật, tận dụng sự nhanh nhẹn, khéo léo của cầu thủ thì may ra mới tạo sự đột biến ở sân chơi lớn.

Ngoài ra, ông Hải cũng nhắc đến sự “mỹ mãn” của đội tuyển U-20 Việt Nam từng chạm trán với các đối thủ cao to và có trình độ chuyên môn tốt của Đức, Hà Lan thì khó nói họ thua đậm U-20 Argentina do chưa thể khắc phục yếu tố tâm lý.

Trước những góp ý của đồng nghiệp lão làng, HLV Hoàng Anh Tuấn bình thản đón nhận và nói sẵn sàng tiếp thu nhưng bản thân ông hiểu việc mình làm. Ông Tuấn chỉ nhắc lại một chút chuyện cũ rằng nếu không chuẩn bị một nền tảng thể lực tốt thì U-20 Việt Nam đã gãy từ vòng chung kết U-19 châu Á năm ngoái và không thể tạo kỳ tích lấy vé đến World Cup rồi. Ông thầy trẻ người Khánh Hòa tiết lộ điểm yếu lớn nhất của các học trò là thể lực và bảo đảm khi đá trận khai mạc với U-20 New Zealand vào ngày 22-5 thì tất cả đều đạt đúng điểm rơi phong độ.

Có một niềm an ủi và chia sẻ của HLV Hoàng Anh Tuấn là đồng nghiệp Hữu Thắng ở đội U-22 Việt Nam từng theo chân đội có chuyến tập huấn tại Đức cho biết trận thua U-20 Argentina, các cầu thủ chỉ mới đạt 60% phong độ. Điều này có nghĩa những khả năng tiềm tàng cả về chuyên môn lẫn thể lực của tuyển thủ trẻ Việt Nam có thể sẽ phát tiết khi vào giải U-20 World Cup.

Hãy chờ xem U-20 Việt Nam sẽ thay đổi lịch sử bóng đá Đông Nam Á như cách nói của HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao!

Ngày đầu tiên của U-20 Việt Nam tại Hàn Quốc

Rạng sáng 12-5, thầy trò Hoàng Anh Tuấn đã đến Trung tâm bóng đá quốc tế Mokpo (Hàn Quốc), nơi tập huấn của đội chuẩn bị cho giải U-20 World Cup. Chiều cùng ngày, đội tuyển U-20 Việt Nam có buổi tập đầu tiên nhằm hồi phục sau trận giao hữu với U-20 Argentina và mất sức di chuyển. Ngày 14-5, thầy trò Hoàng Anh Tuấn có trận giao hữu cuối cùng với U-20 Vanuatu. Là đội bóng đến Hàn Quốc sớm nhất nên phải chờ đến ngày 18-5, đội tuyển U-20 Việt Nam mới trú tại khách sạn OnCity Hotel dành cho các đội tuyển tham dự vòng chung kết U-20 World Cup 2017.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.