Tranh cãi nguồn gốc COVID-19, Trung Quốc ngưng nhập thịt bò Úc

(PLO)- Các nhà phân tích cho rằng đây là "hành động trả đũa" mà Bắc Kinh đưa ra do Canberra đòi điều tra nguồn gốc COVID-19.

Ngày 12-5, đài Fox News cho biết Trung Quốc đã ra lệnh ngưng nhập khẩu thịt bò từ bốn đơn vị chế biến lớn nhất của Úc. Đây được cho là hành động “trả đũa” yêu cầu của Canberra đòi điều tra nguồn gốc đại dịch COVID-19.

Bốn nhà chế biến thịt bò của Úc bị Trung Quốc đưa và danh sách đen gồm ba công ty ở bang Queensland và một công ty tại bang New South Wales, theo đài ABC.

Một nhà phân tích đã nói với ABC rằng bốn công ty chế biến thịt bò trên chiếm 35% sản lượng thịt bò của Úc xuất sang Trung Quốc, tương đương 3,5 tỉ USD nếu mọi giao dịch được thực hiện thành công trong năm nay.

Nhà máy của Công ty Kilcoy Pastoral tại TP Kilcoy, bang Queensland. Công ty này là một trong bốn công ty bị tạm ngưng xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc. Ảnh: ABC Úc

Lệnh ngưng nhập khẩu thịt bò từ Úc mà Trung Quốc đưa ra được xem là "hành động tẩy chay" và Bắc Kinh cáo buộc Canberra “tiếp tay” cho Washington trong một số "việc làm không đúng" - theo Fox News.

"Rõ ràng Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đã nhận chỉ đạo từ phía Mỹ trong chiến dịch chống lại Trung Quốc. Một số chính trị gia của Úc cũng hùa theo, lặp lại những gì mà người Mỹ nói và tiến hành các cuộc tấn công chính trị nhằm vào Trung Quốc” - một quan chức cấp cao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra (Úc) nói.

Người này nhấn mạnh: "Hành động của Úc cho thấy sự thiếu hiểu biết và cố chấp cũng như thiếu sự độc lập”.  

Trước đó, hôm 17-4, Bộ trưởng Nội vụ Úc Peter Dutton đã lên tiếng yêu cầu Trung Quốc cần phải trả lời và cung cấp thông tin cho người dân về đại dịch COVID-19, về những gì đã xảy ra bởi “Úc không muốn điều đó - đại dịch lặp lại lần nữa”.

Ngày 12-5, theo Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham, chính phủ Úc cũng đã được thông báo về việc Trung Quốc ngưng nhập thịt bò. Ông Birmingham cho hay việc này có liên quan đến các yêu cầu về nhãn mác và giấy chứng nhận sức khỏe.

 Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham bác bỏ việc Trung Quốc ngưng nhập khẩu thịt bò là để "trả đũa" Úc. Ảnh: ABC Úc

Ngoài ra, ông Birmingham gọi việc tạm ngưng nhập khẩu thịt bò mà Trung Quốc đưa ra là "đáng thất vọng". Tuy nhiên, ông bác bỏ ý kiến rằng đó là sự đáp trả mà Bắc Kinh đưa ra để đối phó với yêu cầu của Úc đòi điều tra nguồn gốc COVID-19.

Fox News cho hay khi căng thẳng thương mại giữa Úc và Trung Quốc tăng cao thì những người kinh doanh, chăn nuôi lại bị mắc kẹt ở giữa bởi họ không “đủ khả năng chiến đấu”.

Ông Sam McNiven - người sáng lập Công ty Chế biến thị bò Úc Providore Global, nói: "Một số chính trị gia Úc, họ nói quá nhiều. Nước Úc đừng nên chọn con đường đối đầu với đối tác thương mại lớn của họ mà thay vào đó là hỗ trợ họ”.

Năm 2017, Trung Quốc cũng đưa ra một lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ sáu nhà chế biến của Úc, trong đó có bốn công ty nằm trong danh sách mới nhất của năm nay. Lệnh cấm đó có liên quan đến những quan ngại của Trung Quốc xung quanh việc dán nhãn sản phẩm.

ABC cho biết các nhà ngoại giao nước này đã phải mất nhiều tháng để giải quyết, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu thịt bò bị đình trệ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.