Tranh cãi đem gạo ngon nhất thế giới đi thi để lấy giải... nhì

(PLO)- Gạo thơm ST25 của Việt Nam đạt giải nhì tại cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới 2020, trong khi năm 2019 loại gạo này đã giành được vị trí gạo ngon nhất thế giới.

Cuộc thi Gạo ngon nhất thế giới năm 2020 được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo thế giới lần thứ 12 - World rice conference 12th, diễn ra từ ngày 1-12 đến 3-12-2020 tại Mỹ.

Trong cuộc thi này, gạo dự thi của Thái Lan đạt giải nhất, gạo ST25 của Việt Nam đạt giải Nhì, giải Ba thuộc về gạo của Campuchia.

Điều đáng nói, năm 2019, loại gạo thơm ST25 đại diện cho Việt Nam đã giành giải nhất cuộc thi World’s best rice contest 2019 - Gạo ngon nhất thế giới 2019, được tổ chức tại Manila, Philippines.

Gạo thơm ST25 đạt giải nhất cuộc thi gạo ngon Việt Nam. Ảnh: QUANG HUY

Trao đổi với báo chí về sự kiện này, lãnh đạo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho rằng kết quả này khẳng định gạo ST25 của Việt Nam có chất lượng ngon ổn định với vị thế hàng đầu thế giới và thành tích năm 2019 không phải "ăn may", không nên xem đây là sự xuống hạng của gạo ngon Việt Nam. 

Cạnh đó, VFA cho biết về nguyên tắc họ chọn những loại gạo ngon nhất Việt Nam hiện tại mang đi dự thi để có kết quả tốt nhất. Gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất Việt Nam năm 2020 nên mang dự thi là đương nhiên.

Tuy nhiên, khi trao đổi với PLO, một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo ST25 lại bày tỏ không ít băn khoăn trước sự kiện lớn này của ngành gạo.

"Tôi không hiểu mục đích của mấy anh đưa gạo ST25 đi thi để làm gì khi năm 2019 mình đã đoạt giải gạo ngon nhất thế giới rồi? Nếu không đi thi tiếp, danh hiệu đó có thể sử dụng cho nhiều năm sau. Bây giờ mình mang đi thi, chỉ giành được giải nhì thì làm sao mình mở miệng ra nói gạo ST25 ngon nhất thế giới được nữa, Thái Lan họ làm ầm lên ngay" - ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng giám đốc Vina T&T Group bày tỏ.

Theo phản ánh của doanh nghiệp, sự kiện này gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh gạo của họ. Bởi các chương trình marketing đã làm trong năm qua, đến nay gần như rất khó để tiếp tục.

Trong một năm qua, sau khi gạo ST25 đạt giải gạo ngon nhất thế giới, khi bán ra thị trường họ đều giới thiệu với khách hàng là gạo ngon nhất thế giới, bao bì cũng để là gạo ngon nhất thế giới, nhưng bây giờ tất cả mọi thứ phải sửa đổi lại là gạo ngon nhất thế giới năm 2019.

"Tôi làm marketing cho gạo ST25 bên Mỹ rất khó khăn và tốn kém. Mấy hôm nay khi phát gạo miễn phí cho người dân bên Mỹ dùng thử, người dân họ chưa nói gì nhưng bản thân tôi cũng hơi ngượng ngượng, không dám mạnh miệng như trước rằng đây là gạo ngon nhất thế giới, Thái Lan cũng không bằng. Bây giờ cũng một câu nói đó nhưng mình khó nói, khó quảng bá" - ông Tùng nói.

Các doanh nghiệp cũng bày tỏ, Việt Nam phải mất 10 năm mới giành được vị trí gạo ngon nhất thế giới, sau sự kiện này thì không biết gạo Việt còn mất bao nhiêu năm nữa để đạt lại được vị trí cao nhất này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.