Trận chung kết lý tưởng

(PLO)- Năm ngoái, thầy trò HLV Park Hang-seo từng bị Thái Lan biến thành cựu vô địch AFF Cup và cuộc tái đấu ở hai loạt trận chung kết như trong mơ giữa hai đội mạnh nhất Đông Nam Á.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kể từ khi AFF Cup lần đầu tiên được tổ chức với tên gọi Tiger Cup vào năm 1996, Thái Lan đã được ghi nhận là đội giàu thành tích nhất và xứng đáng với danh hiệu “vua của bóng đá Đông Nam Á”. Đội bóng có biệt danh Những chú voi chiến đã chín lần góp mặt ở các trận chung kết, giành sáu chức vô địch và ba lần về nhì.

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình và số ngày nghỉ trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 so với Thái Lan. Ảnh: HẢI THỊNH

Đội tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà Mỹ Đình và số ngày nghỉ trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 so với Thái Lan. Ảnh: HẢI THỊNH

Giờ đây, Thái Lan vào chung kết lần thứ 10 trong lịch sử AFF Cup, chạm trán đội tuyển Việt Nam có những bước tiến bộ lớn trong vài năm gần đây và đang nuôi tham vọng phá bỏ sự thống trị của đối phương. Dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam duy nhất của Đông Nam Á nằm trong top 100 thế giới (hạng 96), dù mới năm ngoái thầy Hàn cùng các học trò dừng bước ở bán kết AFF Cup bởi kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

Thực tế đội tuyển Việt Nam hiếm khi đụng độ Thái Lan ở những trận cầu đỉnh cao tại chung kết AFF Cup hai năm tổ chức một lần. Việt Nam mới chỉ gặp Thái Lan một lần ở loạt trận cuối cùng AFF Cup 2008 khi thầy trò HLV Calisto lên ngôi vô địch với tổng tỉ số 3-2. Cho đến nay, đội tuyển Việt Nam lần thứ tư góp mặt ở chung kết, sau mùa 1998 trên sân nhà thua Singapore 0-1 và hai lần vô địch 2008 và 2018.

Ngay sau khi thắng Malaysia 3-0 ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 để giành suất chơi chung kết, thầy trò HLV Alexandre Polking và tuyển Thái Lan đã đến Hà Nội chiều 11-1 chuẩn bị trận chung kết lượt đi. Ông Polking cho biết Thái Lan sẽ không bất cẩn trên sân Mỹ Đình với một kết quả có lợi, trước khi về sân nhà Thammasat ba ngày sau đó chơi trận lượt về.

Thái Lan vào chung kết lần thứ 10 trong lịch sử AFF Cup, chạm trán đội tuyển Việt Nam có những bước tiến bộ lớn trong vài năm gần đây và đang nuôi tham vọng phá bỏ sự thống trị của đối phương.

Đáng chú ý Thái Lan mùa này có những kết quả không như ý trên sân khách. Ngoài trận thắng đội yếu Brunei 5-0 ở sân trung lập Malaysia, thầy trò HLV Polking chỉ hòa Indonesia 1-1 tại Jakarta và thua trận Malaysia 0-1 ở bán kết lượt đi tại Kuala Lumpur. Lần này đến Mỹ Đình, Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam của Thái Lan thận trọng: “Hai trận cuối cùng gặp tuyển Việt Nam là rất khó khăn, đặc biệt ở trận lượt đi trên sân khách. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng giữ chiếc cúp vô địch và nếu thành công, nó như một món quà năm mới cho người Thái”. HLV Polking cũng hạ quyết tâm sẽ phát huy tối đa mọi nguồn lực để đánh bại tuyển Việt Nam ở loạt trận chung kết AFF Cup 2022.

Trong khi đó, HLV Park Hang-seo chỉ còn hai trận cuối cùng với các học trò trước khi chia tay bóng đá Việt Nam sau hơn năm năm gắn bó. Suốt khoảng thời gian dài này, ông Park cùng các học trò bất bại ở Mỹ Đình trong khuôn khổ AFF Cup và đang có chuỗi ba trận thắng trên sân nhà.•

Thái Lan bất lợi hơn Việt Nam

Thầy trò HLV Polking sau trận bán kết lượt về thắng Malaysia 3-0 đêm 10-1 thì ngay hôm sau phải đáp chuyến bay từ sân bay quốc tế Suvarnabhumi sang Hà Nội, trong khi các tuyển thủ Việt Nam có hơn một ngày nghỉ ngơi thư giãn. HLV Park Hang-seo có may mắn khác với một đội hình hoàn toàn khỏe mạnh, còn Thái Lan bỏ ngỏ khả năng ra sân của lão tướng Dangda do chấn thương. Chân sút 35 tuổi này là tay săn bàn chính của ông Polking với sáu bàn thắng, đang dẫn trước Tiến Linh một bàn. TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.