Trận chiến Anh - Ukraine, CĐV Tam Sư bị hạn chế đến Ý

(PLO)- Fan đội tuyển Anh nhận được khuyến cáo không đến Rome (Ý) cổ vũ trận tứ kết Euro 2020 của đội nhà với Ukraine do các qui định hạn chế về COVID-19.

Chiến thắng 2-0 trước tuyển Đức tại Wembley náo nhiệt đã đưa đoàn quân của Gareth Southgate vào vòng tám đội cuối cùng tại giải vô địch châu Âu 2020.

Sterling và Harry Kane ghi hai bàn thắng giúp tuyển Anh đánh bại tuyển Đức. ẢNH: GETTY

Khuyến cáo khẳng định, những cổ động viên (CĐV) đã sở hữu vé vào sân Olimpico tại Rome cũng không có tác dụng. Tất cả do những qui định y tế của Ý, buộc những người nhập cảnh vào quốc gia này phải thực hiện việc cách ly năm ngày, trong khi thời gian trận đấu diễn ra ngày 3-7 (giờ địa phương).

Clip tuyển Anh đánh bại tuyển Đức tại vòng 1/8. Nguồn: VTV

Quy định trên cũng có nghĩa, đội tuyển Anh ra sân nhưng có rất ít sự ủng hộ nhiệt tình của CĐV, lợi thế mà Tam Sư mới có được tại Wembley, sau khi Anh nới rộng những hạn chế về COVID-19.

Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cho biết, FA được quyền phân bổ 2.560 vé, tương đương 16% sức chứa được cho phép của sân Olimpico là 16.000 người.

Tại Olimpico, tuyển Anh sẽ không có lượng CĐV lớn cổ vũ như tại sân Wembley. ẢNH: GETTY

Nhằm đưa được nhiều CĐV đến sân cổ vũ đội nhà, FA tiết lộ đang làm việc với cơ quan quản lý của bóng đá châu Âu (UEFA) và đại sứ quán Anh tại Rome, để tạo điều kiện bán vé đến tay những CĐV Anh đang cư trú tại Ý.

Tại nước Anh, chính phủ cũng khuyến cáo người hâm mộ không nên đến Ý, bởi quốc gia “hình chiếc ủng” hiện nằm trong “danh sách hổ phách” – tức bắt buộc tự cách ly 10 ngày sau khi nhập cảnh trở lại vào nước Anh.

Mặc dù đã thực hiện một đợt tiêm chủng thành công nhưng Anh quốc đang trải qua một đợt gia tăng các ca nhiễm COVID-19 mới do biến thể Delta, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.