Trấn an Nga, Đức nói NATO sẽ không kết nạp Ukraine hay mở rộng về phía đông

(PLO)- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định rằng NATO sẽ không kết nạp Ukraine trong tương lai gần và khối này cũng không có kế hoạch mở rộng về phía đông.

Đài RT hôm 28-1 dẫn lời Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock khẳng định rằng NATO sẽ không kết nạp Ukraine trong tương lai gần và khối này cũng không có kế hoạch mở rộng về phía đông, đồng thời kêu gọi giải pháp hoà bình về vấn đề Ukraine - Nga.

Chia sẻ với tờ báo Đức Westdeutsche Allgemeine Zeitung, bà Baerbock tiết lộ rằng trong chuyến thăm Moscow vào tuần trước, bà đã dành nhiều thời gian tranh luận về vấn đề Ukraine với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Trong cuộc gặp này, bà Baerbock đã cố gắng thuyết phục ông Lavrov rằng thảo luận về việc mở rộng NATO là một sự lãng phí thời gian.

Ngoại trưởng Baerbock nói: “Hiện tại, trong chương trình nghị sự của NATO, khối không có kế hoạch mở rộng về phía đông”.

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock. Ảnh: REUTERS

Theo bà Baerbock, luật pháp quốc tế và các thỏa thuận khác của NATO quy định rằng NATO không thể cấm Ukraine gia nhập khối nhưng khả năng Ukraine trở thành thành viên của khối trong tương lai gần là điều không thể.

Theo quan điểm của ngoại trưởng Đức, điều quan trọng là phải thiết lập một cuộc đối thoại mang tính xây dựng về tình hình ở miền đông Ukraine thay vì liên tục tập trung vào NATO.

“Người dân Ukraine muốn sống trong hòa bình và an ninh. Nhiều người phải chia lìa khỏi gia đình trong nhiều năm do xung đột ở Donbass”, theo bà Baerbocl, đồng thời cho rằng giải quyết chuyện này mới là điều cấp bách chứ không phải chuyện Ukraine gia nhập NATO.

Trước đó, hôm 26-1, Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này sẽ hỗ trợ Ukraine 5.000 mũ bảo hiểm quân sự. Tuy nhiên, phía Kiev nói rằng sự hỗ trợ đó quá ít ỏi và thứ mà Ukraine cần hiện giờ là vũ khí.

Trong khi các nước phương tây như Anh, Mỹ đã tăng cường gửi vũ khí, quân nhân đến Ukraine thì Đức vẫn từ chối hỗ trợ vũ khí vì những lý do lịch sử. Điều này đã khiến Đức phải chịu nhiều chỉ trích khi có hướng đi khác biệt với đồng minh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.