Trải nghiệm đặc sản ba miền tại VIETNAM EXPO 2025

(PLO)- Đến với VIETNAM EXPO 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm nông sản, thực phẩm và đồ uống đặc trưng của ba miền. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 2-4, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 34 (VIETNAM EXPO 2025) chính thức được khai mạc.

Hơn 400 doanh nghiệp từ 18 quốc gia trên thế giới tham gia VIETNAM EXPO 2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và các đại biểu bấm nút khai mạc hội chợ - Ảnh: NGỌC DIỆP

Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, VIETNAM EXPO 2025 kỳ vọng mang đến một làn gió công nghệ mới thổi vào một hoạt động xúc tiến thương mại, giúp doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế không chỉ bắt tay hợp tác từ những cơ hội truyền thống.

Đồng thời, các doanh nghiệp còn tận dụng và khai thác tối ưu các nền tảng, các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng và tạo dựng nên các cơ hội giá trị hơn.

Phát biểu khai mạc hội chợ, Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak nhấn mạnh: "Hội chợ sẽ giới thiệu những sản phẩm tốt nhất không chỉ được sản xuất tại Việt Nam mà còn nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Belarus. Tôi chắc chắn rằng Belarus rất mong muốn mở rộng hợp tác cùng có lợi và lâu dài với đất nước Việt Nam thân thiện".

Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Belarus Anatoly Sivak cũng tin tưởng rằng thông qua các cuộc đàm phán diễn ra trong khuôn khổ hội chợ, hai nước sẽ đạt được những thoả thuận mới, ký kết các hợp đồng mới, từ đó góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của nhân dân Việt Nam và Belarus.

Đại diện cho phía Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những biến động mạnh mẽ và khó lường, từ những tác động kéo dài của đại dịch Covid-19.

Ngoài ra phải kể đến những căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại, đã làm gián đoạn các chuỗi cung ứng, gây nên tình trạng lạm phát gia tăng, suy giảm tổng cầu và nhiều vấn đề kinh tế khác.

Chính vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có những giải pháp thích ứng linh hoạt, đồng thời thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại có quy mô lớn, giá trị gia tăng và tính lan tỏa mạnh mẽ.

Điểm nhấn quan trọng của VIETNAM EXPO năm nay chính là khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam” của Bộ Công Thương tại vị trí trung tâm, với mục tiêu quảng bá hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển Công Thương, trở thành điểm nhấn quan trọng của kỳ hội chợ năm nay.

0204Expo1.jpg
Gian hàng điểm nhấn của VIETNAM EXPO 2025 - Ảnh: NGỌC DIỆP

Tại đây, 8 điểm đến trong thu hút đầu tư chuyên sâu sẽ được giới thiệu gồm tỉnh Sơn La, Khánh Hoà, Tiền Giang, TP.HCM, thành phố Cần Thơ, Kiên Giang, CCN Bắc Lâm Thao và Ban Korea Desk.

Đến với VIETNAM EXPO 2025, khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm nông sản, thực phẩm và đồ uống đặc trưng của các tỉnh, thành phố như Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Phước, Đắk Nông, Hà Tĩnh, Lai Châu, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Tây Ninh, Tiền Giang,…

0204Expo2.jpg
Gian hàng của tỉnh Tiền Giang thu hút nhiều người dân Hà Nội tham quan, mua sắm. Ảnh: NGỌC DIỆP

VIETNAM EXPO 2025 cũng sẽ diễn ra các diễn đàn cấp cao như “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Belarus”, “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Cuba” và các hội nghị xúc tiến như “Chương trình xúc tiến toàn cầu Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN lần thứ 22 (Việt Nam)”, “Tọa đàm Xúc tiến Kinh tế Thương mại Trung Quốc (Thanh Hải) - Việt Nam 2025” trong ngày 2-4.

Hội chợ sẽ mở cửa từ 9h-17h ngày 2 đến 5-4 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE) – 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.