Trà Việt Nam đã thông quan vào Đài Loan

(PL)- Chiều 20-11, ông Đoàn Trọng Phương, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), cho biết cơ quan hải quan Đài Loan đã cho thông quan hơn 70 container chè (trà) ô long nhập khẩu từ Lâm Đồng (Việt Nam).

Động thái tích cực này của cơ quan hải quan Đài Loan đưa ra sau khi Hiệp hội Chè Đài Loan nhận được văn bản của VITAS gửi phản bác lại tin đồn thất thiệt thiếu căn cứ nói rằng trà Việt Nam nhiễm chất độc dioxin. VITAS khẳng định hàng hóa nông sản xuất khẩu của Việt Nam, trong đó có sản phẩm trà không bị nhiễm dư lượng chất dioxin, buộc phía nước này phải đính chính lại thông tin.

Theo ông Phương, hải quan Đài Loan trước đó đã kiểm dịch thực vật, kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật lô hàng trà Việt Nam xuất khẩu sang. Thế nhưng sau khi một số tờ báo Đài Loan, Trung Quốc tung tin đồn trên vào đầu tháng 11-2014, họ đã thận trọng giữ hàng lại chờ kiểm nghiệm. Sau khi nhận được thông tin chính thức từ Hiệp hội Chè Đài Loan, ngày 20-11, họ đã cho thông quan.

Ông Phương cho hay mặc dù các lô hàng trà đã được thông quan nhưng hải quan Đài Loan vẫn kiểm tra rất nghiêm ngặt các lô hàng nông sản từ Việt Nam vào nước này. Vì vậy hiệp hội vẫn đang chuẩn bị những biện pháp tiếp theo để xóa bỏ hẳn tin đồn này, tạo thông quan dễ dàng hơn.

Hiện nay, một số doanh nghiệp (DN) nhập khẩu trà Đài Loan đã tố cáo lên cơ quan chức năng nước này, yêu cầu điều tra những đối tượng đã tung tin đồn trà Việt Nam nhiễm dioxin. Vì chính tin đồn này đang khiến uy tín công ty bị giảm sút, chỉ số giá cổ phiếu giảm gây thiệt hại lớn.

Ngày 20-11, trên báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phỏng vấn bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch VITAS, về sự việc trên. Bà Hồng khẳng định trà và các nông sản khác của nước ta không nhiễm dioxin. Bà Hồng chỉ ra âm mưu này là do các DN sản xuất trà Đài Loan và DN xuất khẩu trà Trung Quốc muốn tạo tiếng xấu cho trà Việt Nam để chiếm thị trường.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.