Trà thảo dược đầu tiên đạt tiêu chuẩn GAP

(PL)- Ngày 22-6, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã trao chứng nhận đạt tiêu chuẩn Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) cho cây hoàn ngọc của Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan (Tây Ninh).

Cây hoàn ngọc là một nguyên liệu chính dùng để sản xuất trà thảo dược Tâm Lan. PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam, cho biết: “Công ty Trà Tâm Lan là đơn vị đầu tiên trên cả nước trồng vườn nguyên liệu sạch để sản xuất trà thảo dược theo tiêu chuẩn Quy trình sản xuất nông nghiệp tốt dành cho dược thảo thực phẩm chức năng (Viet GAP-TPCN). Hiệp hội sẽ khuyến khích nhân rộng mô hình này trong thời gian tới để người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng thực phẩm chức năng”.

PGS-TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam  trao chứng nhận Viet GAP-TPCN cho bà Võ Thị Lấn, Giám đốc Công ty Trà Tâm Lan. Ảnh: TM

Để đáp ứng tiêu chuẩn trên, cây thảo dược phải được trồng và thu hoạch nghiêm ngặt từ việc chọn giống tốt, bón phân sạch, không dùng hóa chất trong khâu sản xuất và thu hoạch… Trà túi lọc Tâm Lan có mặt trên thị trường cách đây sáu năm, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể. Trà được chiết xuất từ bốn loại cây thảo dược quý gồm hoàn ngọc, lược vàng, kim ngân hoa và cúc hoa. Các loại thảo dược này đang được Công ty Trà Tâm Lan trồng trên trang trại hơn 50 ha tại huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang nhận định: “Việc trồng các loại cây thảo dược sạch là một hướng đi mới, tích cực của tỉnh nhằm hướng tới nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, đáp ứng một phần nhu cầu phòng bệnh và chữa bệnh của người dân”.

TM

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.