TQ tiếp tục cảnh báo Ấn Độ rút quân nếu muốn hòa bình

(PLO) - Trung Quốc nói rằng các động thái của binh sĩ Ấn Độ ở cao nguyên Dokalam là “không vì mục đích hòa bình”.

“Nếu phía Ấn Độ thật sự muốn có hòa bình, nước này ngay lập tức hãy rút các lính biên phòng xâm phạm lãnh thổ Trung Quốc về phía biên giới phía Ấn Độ” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng đưa ra cảnh báo ngày 3-8.

Ông Cảnh nói rằng hành động của phía Ấn Độ đã lên tới mức “thiếu trách nhiệm và liều lĩnh”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng tính đến hôm 2-8, có 48 binh sĩ Ấn Độ và một xe ủi đất còn nằm trong khu vực Dokalam. “Ngoài ra, vẫn còn nhiều quân nhân có vũ trang của Ấn Độ tụ tập ở phía biên giới của Ấn Độ”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng. Ảnh: CHINA NEWS

“Dù có bao nhiêu binh sĩ Ấn Độ xâm phạm bất hợp pháp và ở lại bên trong lãnh thổ Trung Quốc, thì đó về bản chất vẫn xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Trung Quốc. Điều đó là phi phép theo luật quốc tế”.

Vị này tiếp tục: “Đã hơn một tháng kể từ khi căng thẳng gia tăng. Binh sĩ Ấn Độ không chỉ còn ở lại phi pháp trên lãnh thổ Trung Quốc mà còn sửa đường, tăng tiếp tế và nhiều quân nhân có vũ trang”.

Ông Cảnh nói: “Điều này chắc chắn không vì mục đích hòa bình”.

Trước đó, hôm 2-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn ra thẳng một tuyên bố dài 15 trang về vấn đề căng thẳng ở Dokalam.

Tuy nhiên, tờ Hindustan Times dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết số binh sĩ Ấn Độ hiện vẫn giữ nguyên và vẫn trụ không đổi tại vị trí đóng trước đây. New Delhi kiên quyết cả hai bên phải cùng rút quân thì mới có thể giải quyết tranh chấp trong khi Bắc Kinh nói rằng các binh sĩ Ấn Độ phải rút trước thì mới có đối thoại.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nói rõ việc Trung Quốc đơn phương xây dựng con đường chạy qua cao nguyên Dokalam là hành động làm thay đổi hiện trạng. Cao nguyên Dokalam hiện là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Bhutan. Ấn Độ chỉ công nhận đây là lãnh thổ của Bhutan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.