TQ nhờ Pháp giúp sức giải quyết căng thẳng Triều Tiên

(PLO) – Trung Quốc kêu gọi Pháp giúp sức trong việc nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 8-9 nói với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng ông hy vọng Pháp có thể giữ một “vai trò mang tính xây dựng” trong việc tái khởi động các cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề Triều Tiên, theo Reuters.

“Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cuối cùng chỉ có thể được giải quyết thông qua các phương tiện hòa bình, bao gồm đối thoại và tham vấn” - ông Tập nói trong cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Pháp ngày 8-9.

Đáp lại, ông Macron cho biết Pháp đang hợp tác làm việc để duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Đồng thời, Tổng thống Pháp nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bắc Kinh trong việc giải quyết vấn đề.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái)và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức ngày 8-7-2017. Ảnh: REUTERS

Trung Quốc từng chủ trì các vòng đàm phán sáu bên về vấn đề Triều Tiên, gồm Nhật Bản, Nga, Mỹ, Trung Quốc và hai miền Triều Tiên, nhưng đã bế tắc vào năm 2008.

Trước đó, ông Tập đã thảo luận vấn đề Triều Tiên trong các cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 6-9 và Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 7-9. Ông Trump kêu gọi Bắc Kinh, đồng minh chính của Bình Nhưỡng, cần làm nhiều hơn nữa để kiềm chế Triều Tiên.

Liên quan tới phát ngôn của Pháp về vấn đề Triều Tiên, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm 1-9 cảnh báo Triều Tiên sẽ sở hữu năng lực phóng các tên lửa đạn đạo tầm xa trong một vài tháng nữa và kêu gọi Trung Quốc cần tích cực hơn trong việc giải quyết khủng hoảng.

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên gia tăng đáng kể sau khi Bình Nhưỡng thử hai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hồi tháng 7 và tiến hành vụ thử hạt nhân lần sáu hôm 3-9. Giới chuyên gia đánh giá việc Triều Tiên có thể sở hữu năng lực tấn công lục địa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân hay không chỉ nằm ở vấn đề thời gian.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.