TQ chỉ trích Mỹ sau cáo buộc Bắc Kinh đẩy các nước đang phát triển ‘mắc kẹt trong nợ nần’

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích phát ngôn của bà Yellen là "vô trách nhiệm” và “vô lý” khi cáo buộc Bắc Kinh đang đẩy các nước đang phát triển “mắc kẹt trong nợ nần".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Mao Ninh đã chỉ trích phát biểu gần đây của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là “vô lý” sau khi bà Yellen nói rằng Bắc Kinh đang đẩy các nước đang phát triển "mắc kẹt trong nợ nần", theo nội dung cuộc họp báo thường kỳ hôm 30-3 đăng tải trên trang web Bộ Ngoại giao TQ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh. Ảnh: KYODO NEWS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh. Ảnh: KYODO NEWS

Cụ thể, phát biểu trước các nhà lập pháp Mỹ vào ngày 30-3, Bộ trưởng Yellen đã bày tỏ một số quan ngại về các hoạt động của TQ trên toàn cầu, đặc biệt là việc cho các nước đang phát triển vay tiền.

“Tôi rất, rất quan ngại về một số hoạt động mà TQ tham gia trên toàn cầu, lôi kéo các quốc gia theo cách khiến họ mắc kẹt trong trong nợ nần và không giúp thúc đẩy phát triển kinh tế” - bà Yellen nói, đồng thời nhấn mạnh Washington đang nỗ lực ngăn chặn ảnh hưởng của Bắc Kinh tại các tổ chức quốc tế và trong việc cho các nước đang phát triển vay tiền.

Đáp lại, bà Mao Ninh nói rằng các vấn đề nợ của thế giới đã trở nên tồi tệ hơn do điều mà Bắc Kinh gọi là đợt tăng lãi suất "chưa từng có" của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

“Chúng tôi không chấp nhận những cáo buộc vô lý từ phía Mỹ. Mỹ nên thực hiện các hành động thực tế để giúp đỡ các nước đang phát triển, thay vì chỉ tay vào các nước khác và đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm” - bà Mao phát biểu.

TQ nhiều lần khẳng định nước này luôn tuân thủ luật pháp quốc tế và tiến hành đầu tư, hợp tác tài chính với các nước đang phát triển dựa trên sự cởi mở và minh bạch, không kèm theo bất kỳ điều kiện chính trị hoặc tìm kiếm bất kỳ lợi ích chính trị nào. Nước này đã chi 240 tỉ USD để cứu trợ các quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2018-2021.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.