TQ chỉ chấp nhận đàm phán khi Mỹ thỏa các điều kiện

(PLO)- Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhật Bản khó có thể giải quyết ngay những bất đồng lớn. Tuy nhiên, đây có thể là sự bắt đầu cho một giai đoạn mới của các cuộc đàm phán.

Ngày 20-6, Trung Quốc cho biết họ hy vọng các quan chức Mỹ sẽ có thái độ sẵn sàng giải quyết vấn đề khi đến với các cuộc đàm phán thương mại trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần tới tại Nhật Bản, hãng Reuters đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: The Strait Times.

Các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại toàn diện đã thất bại vào tháng trước sau khi các quan chức Mỹ cáo buộc Trung Quốc rút lui khỏi các cam kết đã thỏa thuận trước đó.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập đã có một cuộc hội đàm qua điện thoại vào hôm 18-6. Đồng thời, hai ông cũng xác nhận hai người sẽ gặp nhau ở Nhật Bản bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20. Điều này đã khơi dậy hy vọng về một cuộc đình chiến.

“Chúng tôi hy vọng (Mỹ) sẽ tạo các điều kiện cần thiết để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại bình đẳng”, ông Gao Feng, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói.

Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết hôm 19-6 rằng ông sẽ nói chuyện qua điện thoại với ông Lưu Hạc, phó chủ tịch và trưởng đoàn đàm phán của Trung Quốc trong một ngày rưỡi tới.

Hai nước đã áp đặt thuế quan đối với hàng nhập khẩu của nhau, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và thay đổi đáng kể thị trường tài chính. Trung Quốc tuyên bố sẽ không nhượng bộ trước áp lực của Mỹ về các vấn đề nguyên tắc.

Ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế mở rộng trị giá 300 tỉ USD đối với hàng hóa khác, bao gồm gần như tất cả mặt hàng nhập khẩu còn lại của Trung Quốc vào Mỹ như điện thoại di động, máy tính và quần áo.

Trung Quốc cho biết còn ba điều hai bên không thống nhất được với nhau trong các cuộc đàm phán thương mại. Đó là việc loại bỏ thuế quan áp đặt trong cuộc chiến thương mại, lượng hàng hóa Trung Quốc sẽ mua từ Mỹ để giúp giảm sự mất cân bằng thương mại giữa hai bên, và sự cần thiết phải có một điều khoản “cân bằng” với bất kỳ thỏa thuận thương mại nào. Đây là những vấn đề về nguyên tắc không thể bị dàn xếp, Trung Quốc nói.

Các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhật Bản khó có thể giải quyết những bất đồng lớn ngay lập tức. Tuy nhiên, đây có thể là bắt đầu cho một giai đoạn mới của các cuộc đàm phán, truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết hôm 20-6.

Tờ China Daily của Trung Quốc cho biết trong một bài xã luận rằng cả hai bên đều có mong muốn đối thoại nghiêm túc, vì cuộc chiến thương mại này gây thiệt hại cho cả hai. Nhưng một cuộc gặp mặt duy nhất khó có thể kết thúc mọi thứ.

Có khả năng cuộc gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo là một giai đoạn mới cho các cuộc đàm phán với việc hai nhà lãnh đạo đích thân vạch ra những điều khoản mấu chốt tương ứng với đất nước của họ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.