'TQ cảnh báo lập vùng cấm bay tại biển Đông'

(PLO) - Theo một quan chức quân sự Philippines, Trung Quốc đã từng sáu lần lên tiếng cảnh cáo lực lượng hàng không Philippines phải rời khỏi khu vực tranh chấp tại Biển Đông, đồng thời cho hay Bắc Kinh có thể sẽ “kiểm tra vùng biển” để thành lập một khu vực cấm bay tại vùng tranh chấp.
Hôm thứ Năm, trong buổi điều trần trước Thượng viện tại Manila, Phó Đô đốc Alexander Lopez cho hay: “Khi đang tiến hành tuần tra hàng hải trên không và bay vào khu vực không phận quốc tế, radio của chúng tôi ngay lập tức đã nhận được tín hiệu cấm xâm phạm”.
Ông Lopez, chỉ huy của Vùng biển phía Tây Philippines, thuật lại viên phi cơ đã phớt lờ lời cảnh cáo và tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Mặc dù Lopez không nêu rõ về khoảng thời gian xảy ra vụ việc, một vị quan chức giấu tên khác của lực lượng hàng không Philippines đã khẳng định với báo Reuters rằng trong vòng ba tháng qua, họ đã nhận được “sáu lời cảnh cáo”.
Ông cho biết thêm Trung Quốc có thể đang “do thám vùng biển” để thành lập ra vùng cấm bay phía trên quần đảo Trường Sa, nơi xảy ra nhiều tranh chấp giữa các quốc gia khác nhau.
Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã đạt được tiến bộ nhanh chóng khi cải tạo bảy rạn san hô tại quần đảo Trường Sa, bao gồm việc xây dựng một đường băng trên một trong những hòn đảo nhân tạo, theo Reuters đưa tin.

Phó Đô đốc Lopez khẳng định trước các thượng nghị sĩ: "Phía Trung Quốc cho rằng máy bay của chúng tôi đang đi vào khu vực an ninh quân sự của họ".

Tàu sân bay của Trung Quốc

Vào ngày 19-4, một tàu chiến Trung Quốc đã từng “cảnh cáo” một máy bay không quân Philippines khi tiếp cận Đá Xu Bi, một phần của quần đảo Trường Sa.
Reuters cho biết ông Lopez khẳng định Trung Quốc đã mở rộng diện tích bảy rạn san hô từ vài ngàn mét vuông lên 11 hecta tại đảo nhân tạo, bao gồm cả hai khu vực gần đảo Thị Tứ của Philippines.
Mặc dù vậy, Trung Quốc vẫn bác bỏ những cáo buộc hành động khiêu khích của mình và thậm chí còn vu khống cả Philippines, Việt Nam và những nước khác xây dựng trái phép trong vùng biển Đông.
Vào tháng trước, các chỉ huy quân đội Mỹ chuyên trách khu vực châu Á, Đô đốc Samuel Locklear cho biết Trung Quốc có thể sẽ triển khai các hệ thống radar và tên lửa để sử dụng vào mục đích thành lập ra “vùng cấm bay” nếu cần thiết.
Vào cuối năm 2013, Trung Quốc đã áp đặt một Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) yêu cầu tất cả máy phải xác minh danh tính trước chính quyền Trung Quốc trên biển Hoa Đông. Hoa Kỳ và Nhật Bản lập tức đã lên án động thái này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.