TQ bác cáo buộc trữ nước ở đập Cảnh Hồng, đe dọa các nước hạ lưu sông Mekong

(PLO)- Trung Quốc bác cáo buộc cho rằng mực nước sông Mekong ở các nước Đông Nam Á hạ lưu đã giảm từ cuối tháng 7 đến đầu tháng này là do đập Cảnh Hồng trữ nước trên thượng nguồn.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc cho rằng mực nước sông Mekong ở các nước Đông Nam Á hạ lưu đã giảm từ cuối tháng 7 đến đầu tháng này là do hoạt động trữ nước của đập Cảnh Hồng trên thượng nguồn, theo tờ South China Morning Post.

Theo cơ quan này, Trung Quốc luôn đảm bảo "giữ nước trong mùa mưa và xả nước vào mùa khô để giảm thiểu thiên tai lũ lụt và hạn hán trong lưu vực".

Một đoạn sông Mekong chảy qua Thái Lan. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Báo cáo của Trung Quốc cho biết từ ngày 18-7 đến ngày 22-7, lưu lượng dòng chảy của đập Cảnh Hồng vẫn ổn định ở mức khoảng 1.400 m3/giây.

Tuy nhiên, do "lượng mưa tăng đột ngột" đã khiến lưu lượng dòng chảy tăng lên 4.770 m3/giây trong vòng năm ngày. Điều này dẫn đến mực nước dâng lên 3,8 m và dần dần suy giảm.

Điều này trái ngược hoàn toàn với các báo cáo trước đó của Ủy ban sông Mekong (MRC). Tuần trước, MRC cho biết mặc dù Trung Quốc đã cam kết không giữ nước ở đập Cảnh Hồng cho đến cuối tháng này, dòng chảy của sông Mekong bên dưới đập thủy điện đã giảm từ 1.507 xuống 997 m3/giây.

MRC cho biết từ ngày 30-7 đến ngày 3-8, mực nước ở các đoạn sông chảy qua tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) và thủ đô Vientiane (Lào) giảm khoảng 0,8 - 2,05 m.

Cũng theo MRC, lượng nước đo được trên đoạn sông từ Nakhon Phanom (Thái Lan) đến Stung Treng, Kratie và Kampong Cham (Campuchia) đã giảm khoảng 0,6 m.

Trong tuần qua, lưu lượng của sông Mekong đã giảm từ 1.507 m3/giây xuống còn 997 m3/giây. Xét về mực nước tổng thể, lượng nước giảm khoảng 0,8 m (từ 536,32 m vào ngày 28-7 xuống còn 535,52 m vào ngày 3-8).

MRC là một ủy ban liên chính phủ tập trung vào sự phát triển bền vững của tuyến đường thủy dài 4.909 km. Các thành viên của Ủy ban bao gồm bốn trong sáu quốc gia mà sông Mekong chảy qua - Việt Nam, Thái Lan, Lào và Campuchia. Trung Quốc và Myanmar là hai quốc gia còn lại.

Vào ngày 30-7, Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết kế hoạch giữ nước từ đập Cảnh Hồng để tạo điều kiện cho "xây dựng lưới điện" sẽ bị hoãn lại cho đến cuối tháng 8, với lý do cần phải chuẩn bị kỹ thuật.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung Quốc dự tính hạn chế lưu lượng nước từ 900-1.300 m3/ giây xuống khoảng 700 m3/ giây từ ngày 31-7 đến 20-8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.