TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh

(PLO)- Dự kiến đến năm 2020, TP.HCM sản xuất khoảng 150 triệu con cá cảnh, xuất khẩu gần 50 triệu con.

Đại diện Hội Cá cảnh TP.HCM thông tin như trên tại Hội chợ triển lãm nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm lần 5 (Hi-tech Agro 2016) do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở NN&PTNT, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM tổ chức tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) từ ngày 10 đến 14-11.

Theo đại diện Hội Cá cảnh TP.HCM, hội chợ năm nay dành riêng một khu triển lãm cá cảnh được thiết kế theo hình thức thủy cung để khách tham quan chiêm ngưỡng những loại cá cảnh đẹp, có giá trị cao.

Những loại cá này được các nghệ nhân, cơ sở nuôi cá cảnh ở TP.HCM mang đến trưng bày thuộc nhiều loài như cá Koi, cá đĩa, cá ông tiên, cá beta, cá vàng, cá neon, cá phát tài, cá sam, cá gen phát sáng...

Ngoài ra còn có hơn 20 gian hàng thương mại của các cơ sở nuôi, cung cấp cá cảnh; các cơ sở sản xuất, cung cấp cây thủy sinh, hồ thủy sinh; cơ sở thiết kế nuôi cá - trồng rau công nghệ tuần hoàn khép kín.

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 1
Khu cá cảnh thu hút khách tham quan

Thống kê mới nhất từ Sở NN&PTNT TP.HCM, trong 10 tháng đầu năm 2016, sản xuất cá cảnh trên địa bàn TP đạt 87 triệu con, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Số lượng cá cảnh xuất khẩu trong 10 tháng là 12,6 triệu con, tăng 14% so với cùng kỳ.

Thị trường xuất khẩu cá cảnh của TP.HCM rất đa dạng với 47 quốc gia, trong đó thị trường châu Âu chiếm 60%-70%. Các nước nhập khẩu cá cảnh của Việt Nam là Đức, Anh, Thụy Điển, Đan Mạch, Pháp, Ý, Thụy Sĩ, Cộng hòa Czech…

Khu vục thủy cung

UBND TP.HCM đã phê duyệt chương trình phát triển cá cảnh trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2016-2020.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, sản lượng sản xuất cá cảnh đạt 150-180 triệu con, xuất khẩu đạt 40-50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu đạt 40-50 triệu USD. 100% cơ sở xuất khẩu cá cảnh tham gia chương trình giám sát an toàn dịch bệnh cá cảnh của TP, đủ điều kiện xuất khẩu vào thị trường hiện có và mở rộng sang các thị trường khác.

Một số hình ảnh về các loài cá cảnh đẹp, quý hiếm trong ngày hội

Cá cảnh VN rất được các nước phương Tây ưa chuộng

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 6

Một loại cá la hán quý hiếm

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 8

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 9

Các hồ cá được trang trí bắt mắt

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 11

TP.HCM xuất khẩu châu Âu hơn 12 triệu con cá cảnh ảnh 12

Công nghệ trang trí hồ thủy sinh cũng là một thế mạnh của các doanh nghiệp Việt

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.