TP.HCM và tỉnh vùng Tây Nguyên cần nhau để cùng vươn lên

(PLO)- Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên thúc đẩy các doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên liên kết, kết nối giao thương, phân phối hàng hóa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-1, tại TP Đà Lạt, UBND TP.HCM và UBND 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên năm 2024 và triển khai kế hoạch hợp tác năm 2025. Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo năm tỉnh Tây Nguyên dự hội nghị.

Hội nghị sơ kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ảnh: VÕ TÙNG
Hội nghị sơ kết thoả thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên. Ảnh: VÕ TÙNG

Thúc đẩy giao thương, hợp tác đầu tư

Theo báo cáo, năm 2024, lãnh đạo TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã chỉ đạo quyết liệt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan trong tổ chức thực hiện các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Trong đó, TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên đã phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương trong việc triển khai thực hiện các nội dung Bản thỏa thuận hợp tác nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan đã chủ động trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tích cực phối hợp tổ chức và tham gia thực hiện các sự kiện hợp tác tại TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên. Các doanh nghiệp của TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên chủ động, tích cực khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư kinh doanh tại TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Tuy nhiên, trong nội dung thỏa thuận hợp tác giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên còn nhiều hạn chế. Trong đó, chưa thật sự nhịp nhàng trong việc kết nối, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các sự kiện giữa các tỉnh Tây Nguyên và TP.HCM. Chưa chủ động được nguồn hàng hóa cung ứng liên tục và sớm hết hàng tại sự kiện khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng các vùng, miền năm 2024. Ngoài ra còn khó khăn, trở ngại trong việc cập nhật thông tin, trao đổi, triển khai thực hiện các nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa các bên.

Trong năm 2025, TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng cường tổ chức sự kiện triển lãm, lễ hội, chương trình kết nối cung cầu, hội chợ; hội nghị, hội thảo, tọa đàm cấp vùng/cấp quốc gia trong các lĩnh vực phát triển du lịch, kết nối cung - cầu, xúc tiến đầu tư - thương mại, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số ....

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác, phát triển trong lĩnh vực y tế giữa TP.HCM và các tỉnh vùng Tây Nguyên và Biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ giữa năm bệnh viện TP.HCM và năm bệnh viện các tỉnh vùng Tây Nguyên trong năm 2025.

Vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân

Ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh vùng Tây Nguyên tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc liên kết, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP.HCM và năm tỉnh Tây Nguyên thời gian qua. Đồng thời, đề ra các chương trình hợp tác để đẩy mạnh liên kết phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp TP.HCM và các tỉnh Tây Nguyên liên kết, kết nối giao thương, phân phối hàng hóa.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, TP.HCM cam kết trách nhiệm khi hợp tác với các tỉnh Tây Nguyên vì lợi ích của doanh nghiệp và người dân.

Theo ông Võ Văn Hoan, địa phương nào cũng có thế mạnh và điểm yếu, vì vậy các tỉnh và TP.HCM đều cần nhau để cùng vươn lên. "Doanh nghiệp mạnh thì phải giúp đỡ doanh nghiệp nhỏ hơn. Nếu không liên kết thì TP.HCM cũng bị ảnh hưởng. Chúng ta mạnh dạn liên kết hợp tác với nhau, những việc đã làm thì TP.HCM sẽ làm tốt hơn nữa, việc gì đã bàn thì sẽ triển khai thực hiện, việc mới thì xúc tiến thực hiện ngay chứ không để cuối năm" ông Hoan nhấn mạnh.

Ông Hoan cho biết, năm 2025, TP.HCM cam kết tổ chức thành công tám sự kiện ở TP.HCM với sự tham dự của các địa phương, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp tham gia và tham gia tổ chức năm sự kiện lớn của các tỉnh vùng Tây Nguyên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.