TP.HCM: Từ ngày 2-4, tăng giá bán thịt, trứng gia cầm

(PLO)- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu thị có thời gian điều chỉnh giá, trên cơ sở thống nhất của Tổ Công tác và các doanh nghiệp, giá bình ổn 2022 sẽ áp dụng từ ngày 2-4.


0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-3, Sở Tài chính TP.HCM báo cáo UBND TP.HCM kết quả xét duyệt giá đăng ký của doanh nghiệp (DN) tham gia các chương trình bình ổn thị trường năm 2022-Tết Quý Mão 2023 (sau đây gọi tắt là chương trình).

Trong đó, chương trình các mặt hàng lương thực, thực phẩm (LTTP) thiết yếu năm 2022-2023 có 34 DN đăng ký tham gia.

Thống kê giá các mặt hàng tham gia bình ổn có 10 nhóm hàng trong đó một nhóm hàng lương thực chế biến gồm bún, phở ăn liền giảm 2% theo chính sách giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%; 6 nhóm hàng còn lại giữ giá.

Ba nhóm hàng đề nghị tăng giá gồm dầu ăn tăng 24%, thịt gia cầm 10% và trứng giá cầm 5%-9%.

Nhóm hàng bún phở, mì ăn liền giảm 2% theo chính sách giảm thuế VAT. Ảnh minh hoạ: TÚ UYÊN.

Cụ thể, dầu ăn Cooking có Saigon Co.op tham gia và đề xuất tăng 24%, từ 40.300 đồng lên 50.000 đồng/lít.

Theo báo cáo, nhà cung cấp hàng cho Saigon Co.op nhiều lần có văn bản đề nghị tăng giá do những tháng đầu năm 2021 đến nay giá dầu ăn nguyên liệu trên thế giới liên tục tăng.

Qua kiểm tra, báo giá của một số nhà cung cấp cho Saigon Co.op từ 1-4-2022 mặt hàng dầu ăn Nakydaco sẽ tăng từ 42.120 đồng lên 48.600 đồng/lít, Happi Koki tăng từ 47.304 đồng lên 54.864 đồng/lít.

Song song đó, khi đối chiếu với giá thị trường một số mặt hàng dầu ăn như Cái Lân tăng từ 43.000- 50.500 đồng/lít, Happy Koki tăng từ 47.500- 50.900 đồng/lít…

Theo Sở Tài chính, giá dầu ăn tăng nhưng để chia sẻ với người dân Saigon Co.op thống nhất với Tổ Công tác giữ giá như năm 2021.

Theo đó, dầu ăn thực vật Nakydaco là 40.500 đồng/lít; 81.000 đồng/bình 2 lít và 202.500 đồng/can 5 lít. Dầu ăn Cooking 40.300 đồng /1ít.

Trứng gia cầm có 4 DN tham gia, các đơn vị đề xuất trứng gà tăng từ 1.600-2.000 đồng/chục, trứng vịt đề xuất tăng 2.000.-3.000 đồng/chục.

Theo các DN giá thức ăn chăn nuôi như cám, nhà cung cấp C.P từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022 tăng từ 200- 400 đồng/kg. Túi bao bì tăng 31%, tem nhãn, giấy thùng cạc tông tăng 15%-32%...

Đáng chú ý, hiện nay do giá trứng gia cầm bình ổn đang thấp hơn nhiều so với giá thị trường, xuất hiện tình trạng "gom hàng", có những thời điểm siêu thị không cung cấp kịp thời sản lượng trứng bình ổn. 

Với tinh thần đồng hành cùng thành phố, các DN đã cố gắng giữ giá. Nhưng đến nay giá thức ăn chăn nuôi, tất cả chi phí đầu vào khác tăng liên tục, để đảm bảo hoạt động các DN đề xuất điều chỉnh giá.

Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, các DN thống nhất mức tăng trứng gia cầm từ 5%-6%. Giá trứng gà 29.500 đồng/chục; trứng vịt 35.000 đồng/chục.

Trứng gia cầm tăng 5%-6%. ẢNH: TÚ UYÊN

 Thịt gia cầm, có 5 DN tham gia, các đơn vị đề xuất giá thịt vịt, thịt gà công nghiệp, thịt gà ta, gà thả vườn tăng 10%-27%...

Số liệu cho thấy từ đầu năm đến nay giá gà ta tăng từ 43.000 đồng/kg lên 46.000 đồng/kg, hiện ở mức 47.000-57.000 đồng/kg…Nếu so với năm 2021, giá gà ta, gà tam hoàng tăng 10%-44%.

Qua kiểm tra hóa đơn chứng từ DN cung cấp, chi phí bao bì tăng 25%; chi phí điện, nước, chi phí thuê kho bãi, quảng cáo tăng 100%...

Theo quy định, thịt gia cầm đủ điều kiện điều chỉnh giá. Qua trao đổi với Tổ Công tác, trên tinh thần chia sẻ với người dân, DN thống nhất chỉ tăng từ 7%-14% phù hợp với mức biến động giá nguyên liệu đầu vào.

Thịt gà ta 90.000 đồng/kg, thịt gà tam hoàng 67.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp 45.000 đồng/kg, thịt vịt 68.000 đồng/kg.

Chương trình mặt hàng sữa, hiện có 4 DN  tham gia ở nhóm hàng sữa bột và sữa nước, đã nộp hồ sơ đăng ký giá. Trong đó có 2 DN đăng ký giá mới, 1 DN giữ nguyên giá, 1 DN đề nghị tăng 1,7% - 2%.

Theo tiêu chí chương trình, DN đủ điều kiện điều chỉnh nhưng tiếp tục hỗ trợ người dân, Vinamilk thống nhất với Tổ Công tác mức giá giữ nguyên như năm 2021 và tiếp tục theo dõi thị trường để có đề xuất điều chỉnh cho phù hợp.

Theo Sở Tài chính, kế hoạch chương trình thực hiện từ 1-4-2022 đến hết 31-3-2023 và giá sẽ áp dụng từ 1-4-2022.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho các siêu thị có thời gian điều chỉnh giá, trên cơ sở thống nhất của Tổ Công tác và các DN, giá bình ổn 2022 sẽ áp dụng từ ngày 2-4.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.