TP.HCM triệt phá các cụm kho hàng lậu

(PLO)- BCĐ 389 TP.HCM kiểm tra 15 vụ việc vi phạm tại các kho, cụm kho trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế 4,2 tỉ đồng. 

Chiều 26-6, Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) và BCĐ 389 TP.HCM đã tổng kết một năm thực hiện Kế hoạch 15 về việc phối hợp nắm tình hình, xác minh, xử lý thông tin hoạt động buôn lậu... tại địa bàn TP.

Ông Trịnh Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, cho biết sau một năm thực hiện Kế hoạch số 15, các đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cao.

Chánh Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia kiểm tra các kho hàng tại 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6, TP.HCM.

Theo ông Cường, BCĐ 389 TP.HCM kiểm tra 15 vụ việc vi phạm tại các kho, cụm kho trên địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính, truy thu thuế 4,2 tỉ đồng.

Nổi bật là vụ phát hiện Công ty Cổ phần bao bì kho bãi Bình Tây cố ý làm trái quyết định của UBND TP về việc chấm dứt cho thuê đất tại quận 6 nhưng thực tế công ty này cho thuê lại khu đất trong thời gian 20 tháng và đã thu trái phép số tiền hơn 14 tỉ đồng.

Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia Đàm Thanh Thế cho biết đã thực hiện nghiêm túc Quyết định 361 của Trưởng BCĐ 389 quốc gia về phối hợp lưc lượng đấu tranh ngăn chặn buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

Sau khi nghiên cứu các địa bàn, BCĐ 389 nhận thấy TP.HCM là trung tâm kinh tế, tiềm ẩn nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt là có nhiều kho bến, bãi chứa hàng lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ kém chất lượng.

“Trên cơ sở nhận diện, chúng tôi xây dựng kế hoạch phối hợp giữa Văn phòng thường trực BCĐ 389 quốc gia, Tổng cục QLTT, BCĐ 389 TP.HCM, phát hiện nhiều kho bãi chứa hàng hóa không nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là 18 kho hàng tại 621 Phạm Văn Chí, quận 6” - ông Thế nói.

Rút kinh nghiệm từ Kế hoạch 15, các địa phương đã chủ động phối hợp với nhau, phối hợp giữa địa phương với trung ương để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả.

“Theo chỉ đạo Chính phủ cũng như BCĐ 389 quốc gia thì cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại thì phải xử lí trách nhiệm người đứng đầu và cơ quan liên quan. Đây là việc TP.HCM đã làm và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc xử lí của các lực lượng chức năng trong thời gian tới”- ông Thế nhấn mạnh. 

Tại hội nghị, các đơn vị Công an, Cục Thuế, Cục quản lí thị trường (QLTT) TP, cho biết hiệu quả cao nhất mà Kế hoạch 15 mang lại là đã triệt xóa một số cụm kho tàng trữ hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng nhái tại TP.HCM. Ngoài ra còn tạo nên sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng từ trung ương đến địa phương. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.