TP.HCM trao quyết định chứng nhận 39 sản phẩm OCOP năm 2022

(PLO)- Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sản phẩm đã được thành phố đánh giá phân hạng sao cần tiếp tục nâng cao chất lượng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 30-6, tại Công viên 23-9 (quận 1) UBND TP.HCM đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định công nhận sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm) trên địa bàn TP.HCM năm 2022.

Theo đó, UBND TP.HCM tổ chức đánh giá, phân hạng công nhận 11 chủ thể với 39 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ ba sao trở lên, trong đó có 15 sản phẩm bốn sao và 24 sản phẩm ba sao.

Tại lễ công bố đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa chủ thể có sản phẩm đạt OCOP với các hệ thống bán lẻ như Saigon Co.op, Satra…

Là một trong những chủ thể được trao quyết định công nhận, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Nguyên cho biết, rất phấn khởi khi có đến bốn sản phẩm được công nhận OCOP bốn sao.

TP.HCM trao quyết định công nhận 11 chủ thể với 39 sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên. Ảnh: TÚ UYÊN

TP.HCM trao quyết định công nhận 11 chủ thể với 39 sản phẩm OCOP từ ba sao trở lên. Ảnh: TÚ UYÊN


Để sản phẩm được công nhận phải qua các bước đánh giá toàn diện từ nguyên liệu đầu vào, khu chế biến sản xuất và đầu ra thành phẩm.

Đồng thời, trải qua nhiều cấp đánh giá từ huyện, tỉnh, Trung ương, đặc biệt hội đồng đánh giá gồm nhiều ngành Y tế, Công Thương, Tài chính, Môi trường… Riêng sản phẩm OCOP hạng từ bốn sao trở lên phải có những chứng nhận như VietGAP, HACCP, ISO...

“Chúng tôi không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, vùng nguyên liệu… để cho ra những sản phẩm chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và chung tay xây dựng nền kinh tế nông nghiệp nông thôn thịnh vượng” - ông Vũ chia sẻ.

Ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM cho biết, chương trình OCOP được Thủ tướng Chính phủ xác định là một trong những giải pháp quan trọng không chỉ góp phần nâng cao thu nhập cho các xã, huyện xây dựng nông thôn mới mà còn phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương.

Với mục tiêu phát triển sản phẩm OCOP trên địa bàn theo hướng đặc sản vùng miền, sản phẩm mang tính sáng tạo của địa phương. Ngay từ đầu TP.HCM đã có những chủ trương, hướng dẫn để các chủ thể OCOP có thể tận dụng được những lợi thế, tạo ra sản phẩm mang tính độc đáo, riêng biệt.

Thời gian tới, để chương trình phát triển cần sự chung tay của các sở ngành liên quan.

“Đặc biệt, các chủ thể tham gia chương trình cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đổi mới sản phẩm cũng như chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng đối với các sản phẩm đã được thành phố đánh giá, phân hạng sao” - ông Hiệp nói.

Tính đến nay, TP.HCM có tổng cộng 66 sản phẩm trên địa bàn bốn huyện gồm Cần Giờ, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn được chứng nhận sản phẩm OCOP của thành phố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.