TP.HCM tìm nhà đầu tư xây dựng trung tâm hóa chất

(PLO)-Đến quý IV, rà soát pháp lý di dời, lập kế hoạch và lộ trình di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất, hương liệu vào khu kinh doanh tập trung.

Tổ công tác  thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất TP.HCM (gọi tắt là đề án) đã có công văn gửi Thường trực HĐND TP.HCM, các Sở ngành liên quan về kế hoạch triển khai các giai đoạn tiếp theo của đề án trong năm 2018. Mục đích nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án, khẩn trương hình thành khu kinh doanh hóa chất tập trung để tổ chức di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất nguy hiểm ra khỏi khu vực trung tâm thành phố.

Theo đó, tiếp tục triển khai công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm Kinh doanh hương liệu, hóa chất thành phố.

Cụ thể, UBND TP.HCM sẽ phê duyệt kết quả sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đề án, trong đó phê duyệt danh sách ngắn gồm một nhà đầu tư (công ty cổ phần Quê hương Liberty-pv). Sau đó, trong năm 2018 sẽ  thực hiện các bước tiếp theo, như  từ tháng 3-5/2018 Sở công thương lập kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đề án, theo hình thức chỉ định thầu, gửi Sở kế hoạch và đầu tư thẩm định, trình UBND TP.HCM theo tờ trình ngày 16/3/2018.

Trong quý II các Sở trên thực hiện việc lập, thẩm định và trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư. Đến quý IV, các sở ngành tham mưu UBND thành phố tổ chức đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà đầu tư được lựa chọn.

Ngoài tiếp tục công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thì một nội dung khác được đưa ra là việc thực hiện các thủ tục về thu hồi đất; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Trong 6/2018 UBND quận 8 phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; Ban bồi thường, giải phóng mặt bằng quận 8 ban hành thông báo thu hồi đất; niêm yết, tổ chức họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng...

Đến tháng 7/2018 Thành lập Hội đồng bồi thường của dự án theo Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.HCM.

Từ quý III/2018 giao các đơn vị trên điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định diện tích đất của từng hộ dân, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất tại khu đất thực hiện dự án.

Lực lượng quản lí thị trường TP.HCM trong một lần ra quân kiểm tra tại chợ Kim Biên 

Đến quý IV, Sở công thương, phối hợp với Sở tư pháp, UBND các quận huyện rà soát pháp lý di dời, lập kế hoạch và lộ trình di dời các cơ sở kinh doanh, kho chứa hóa chất, hương liệu vào khu kinh doanh tập trung.

Được biết dự án này nằm ở khu đất trong khu chức năng số 15-Khu đô thị mới Nam thành phố, thuộc phường 7, quận 8.

Sở công thương TP.HCM đã xây dựng khái toán tổng mức đầu tư thực hiện dự án hơn 1.351 tỷ đồng gồm các chi phí bồi thường, hỗ trợ di dời…

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.