TP.HCM: Tìm kiếm giải pháp vi mạch xanh cho đô thị thông minh năm 2026

(PLO)- Cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần thứ 3 năm 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Vi mạch xanh cho đô thị thông minh”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-4, lễ phát động cuộc thi Thiết kế vi mạch cho đô thị thông minh lần thứ 3 năm 2026 chính thức diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Vi mạch xanh cho đô thị thông minh”.

Cuộc thi do Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM chủ trì và phối hợp cùng nhiều sở, ngành, trường đại học và khối doanh nghiệp tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

Lễ phát động được tổ chức và truyền hình trực tuyến tại ba điểm cầu TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng.

Phát biểu tại chương trình, GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi, nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành công nghiệp bán dẫn trong chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

VI MẠCH
GS.TS Nguyễn Kỳ Phùng, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM kiêm Trưởng ban tổ chức, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: NGUYỄN NAM

Cuộc thi được xác định là mắt xích quan trọng trong việc chuyển hóa chính sách thành hành động thông qua đổi mới sáng tạo, đồng thời là giải pháp thiết thực nhằm rèn luyện đội ngũ kỹ sư tương lai.

Hoạt động này góp phần hiện thực hóa mục tiêu 9.000 nhân lực bán dẫn cho TP.HCM và 50.000 kỹ sư cho cả nước đến năm 2030. Đây cũng là bệ phóng thúc đẩy hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam chuyển từ tiềm năng sang thực lực, đưa sản phẩm “Make in Vietnam” hội nhập quốc tế.

Năm nay, với chủ đề “Vi mạch xanh cho đô thị thông minh”, cuộc thi không chỉ đặt ra bài toán kỹ thuật mà còn hướng đến trách nhiệm cộng đồng, khuyến khích các giải pháp tối ưu năng lượng, nâng cao hiệu suất và thúc đẩy phát triển bền vững cho đô thị.

Với sự khác biệt trong việc phân chia các bảng thi riêng biệt dành cho học sinh, sinh viên và Startup, ban tổ chức kỳ vọng là tiền đề để các bạn trẻ sớm tiếp cận “vòng tròn sáng tạo mở”, cho phép mỗi đối tượng phát triển theo một lộ trình chuyên sâu và phù hợp.

Cũng trong khuôn khổ của buổi lễ, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM đã ký kết hợp tác với các trường đại học, nhằm tăng cường phối hợp nguồn lực giữa các bên trong các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nội sinh, hướng tới làm chủ công nghệ cao.

Đây cũng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của mô hình liên kết “Ba nhà” trong Khu Công nghệ cao, góp phần tạo nền tảng bền vững cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.