TP.HCM thí điểm hàng quán được bán đồ uống có cồn tại chỗ

(PLO)- Tùy cấp độ dịch từng địa bàn, TP cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn tại chỗ kể từ ngày 16-11 đến hết 30- 11. 

UBND TP.HCM vừa có công văn gửi các Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố; UBND TP Thủ Đức, các quận huyện về hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo đó, TP cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống được thực hiện thí điểm kinh doanh đồ uống có cồn tại chỗ kể từ ngày 16-11 đến hết 30- 11. 

Điều kiện để các cơ sở thực hiện là phải đáp ứng các quy định theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID- 19 đối với hoạt động kinh doanh dịch, vụ ăn uống trên địa bàn TP.HCM. Thời gian hoạt động kết thúc trước 22 giờ hàng ngày.

Tùy cấp độ dịch các cơ sở dịch vụ ăn uống sẽ được kinh doanh thí điểm bán đồ uống có cồn tại chỗ. Ảnh minh họa trước dịch: TÚ UYÊN

Tại địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp độ 1 và cấp độ 2, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường mới.

Các địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 3, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phục vụ ăn, uống tại chỗ không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm, không được bán, không để khách sử dụng đồ uống có cồn.

Đối với địa bàn được đánh giá cấp độ dịch là cấp 4 các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn, uống tại chỗ

Sau thời gian thí điểm, các địa phương có bản tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm gửi Sở Công Thương để sở này tổng hợp, đề xuất UBND TP.HCM

Các sở, ban, ngành chức năng và UBND TP Thủ Đức, các quận huyện căn cứ nhiệm vụ được giao hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện, đáp ứng các yêu câu an toàn trong phòng, chống dịch COVID- 19.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.