TP.HCM tạm giữ nhiều xe đạp điện, phụ tùng nhập lậu... trị giá hơn 1,7 tỉ đồng

(PLO)- Từ đầu năm 2024 đến nay, TP.HCM đã kiểm tra, xử lý và tạm giữ 211 chiếc xe đạp điện và 8.238 đơn vị sản phẩm phụ tùng,... trị giá hơn 1,7 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 27-2, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã gửi văn bản trả lời đến họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM về tình trạng xuất hiện tràn lan xe đạp điện giá siêu rẻ, không rõ nguồn gốc, nhập lậu,…

Văn bản của Cục Quản lý thị trường TP.HCM nêu rõ, việc sử dụng xe đạp điện sử dụng pin Li-on không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu, giả mạo nhãn hiệu và không được kiểm tra sẽ có nguy cơ gây mất an toàn cho người tiêu dùng, đặc biệt là công tác PCCC.

Do đó, Cục đã ban hành văn bản yêu cầu các Đội Quản lý thị trường tăng cường công tác quản lý thị trường xe điện, pin xe điện từ khâu sản xuất, nhập khẩu sản phẩm. Cạnh đó, có giải pháp xử lý nghiêm xe điện, pin xe điện không đảm bảo chất lượng trên thị trường và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức kinh doanh, sửa chữa xe điện không đáp ứng quy định.

Từ đầu năm 2024 đến nay, các Đội Quản lý thị trường đã kiểm tra, xử lý 17 vụ vi phạm liên quan đến mặt hàng xe đạp điện, phụ tùng xe đạp điện; đã tạm giữ 211 chiếc và 8.238 đơn vị sản phẩm phụ tùng, bình ắc quy xe đạp điện với tổng trị giá hơn 1,7 tỉ đồng; đã xử phạt với số tiền là 948 triệu đồng.

Trong đó, kiểm tra, xử lý 8 vụ vi phạm về kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tạm giữ 38 chiếc xe đạp điện và 7.559 đơn vị sản phẩm phụ tùng các loại, trị giá hơn 1 tỉ đồng. Kiểm tra, xử lý 4 vụ về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tạm giữ 41 chiếc xe đạp điện và 648 đơn vị sản phẩm phụ tùng các loại, trị giá hơn 111 triệu đồng.

Đặc biệt đã kiểm tra, xử lý 1 vụ vi phạm về các hành vi: "Không thực hiện công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc đối tượng phải công bố hợp quy" và "Sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng", đã buộc thu hồi và tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng 132 chiếc xe đạp điện các loại theo quy định.

Qua đó, Cục Quản lý thị trường TP.HCM mong nhận được sự phối hợp, cung cấp thông tin của người tiêu dùng về về việc xuất hiện đối tượng kinh doanh xe đạp điện có dấu hiệu vi phạm kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu hay giả mạo nhãn hiệu theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.