TP.HCM sẽ tập trung giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp

(PLO)- TP.HCM đang nỗ lực tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh.

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong hội nghị TP.HCM đồng hành cùng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn ra sáng nay 20-8.

Cuộc họp này thu hút sự tham gia của các hiệp hội nhà đầu tư nước ngoài tại TP.HCM. Các Hiệp hội và doanh nghiệp nước ngoài đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh trong điều kiện TP đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Các doanh nghiệp cho biết luôn sẵn lòng đồng hành, chia sẻ với TP trong bối cảnh dịch bệnh. Ảnh CTV

Các vấn đề chính, các Hiệp hội nhà đầu tư nước ngoài cũng như các doanh nghiệp tại KCX, KCN đang hoạt động tại TP mong muốn TP tháo gỡ gồm: Tiếp tục đẩy nhanh việc tiêm vắc xin cho người lao động, đặc biệt là mũi thứ 2, cho phép các chuyên gia nước ngoài đã tiêm 2 mũi vắc xin được đến làm việc tại TP; lưu thông hàng hóa; giảm, giãn các loại thuế; cắt giảm thủ tục hành chính, cần làm rõ khái niệm “nơi ở xanh” để doanh nghiệp có cơ sở sử dụng lao động…

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP cảm ơn các doanh nghiệp nước ngoài và các hiệp hội doanh nghiệp FDI đã đồng hành, chia sẻ cùng chính quyền TP trong suốt thời gian TP tập trung chống dịch.

Ông Phong ghi nhận những kiến nghị, những ý kiến góp ý, hiến kế của doanh nghiệp, đồng thời cho biết, TP sẽ chỉ đạo các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đã trải qua 42 ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16.

“Tính đến thời điểm này đã có hơn 21.000 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng sản xuất. Điều này cho thấy, dịch bệnh đã ảnh hưởng vô cùng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp”, ông Phong nói.

Người đứng đầu TP rất lấy làm tiếc khi TP phải quyết định đưa ra các quyết định giãn cách trong thời gian qua. Ông cho biết, chủng Delta có tốc độ lây lan quá nhanh, mạnh. Giãn cách là biện pháp vô cùng quan trọng, mang tính chất quyết định trong công tác phòng chống dịch.

“Chính quyền TP rất thấu hiểu việc giãn cách như vậy sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như môi trường đầu tư. Tuy nhiên, vì sự an toàn của cộng đồng, vì sức khỏe của người dân nên TP buộc phải làm như thế. Rất mong các doanh nghiệp chia sẻ”, ông Phong nói.

Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong thông tin đến các doanh nghiệp, ngay từ đợt giãn cách đầu tiên hôm 27-4, TP đã thành lập tổ công tác để hỗ trợ giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp do ảnh hưởng của tình hình Covid 19. Đồng thời, thường xuyên có các báo cáo kiến nghị Chính phủ giải quyết các vướng mắc nằm ngoài thẩm quyền của TP để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Theo ông Phong, mới đây (ngày 16-8), ông đã ký văn bản kiến nghị Chính phủ tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp trong nước cũng như các doanh nghiệp FDI trên cơ sở ghi nhận, tiếp thu các đề xuất của doanh nghiệp.

Liên quan đến vấn đề tiêm vắc xin, ông Phong cho biết, hiện nay TP có hơn 286.000 lao động và 3.000 chuyên gia. Chủ trương của TP là tiêm vắc xin cho toàn bộ người lao động tại KCX, KCN, khu Công nghệ cao. Tuy nhiên, do nhiều lý do khách quan nên TP mới tiêm được khoảng 85%. TP đang có kế hoạch tiêm mũi thứ 2 cho 85% đã tiêm mũi thứ nhất và tiêm mũi 1 cho 15% còn lại.

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp ngoài KCX, KCN, khu Công nghệ cao, TP cũng đang có chủ trương sẽ tiêm hết. Dự kiến đến quý 3 năm nay, sẽ tiêm vắc xin cho 70% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Đối với đề xuất tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, hỗ trợ tài chính, tín dụng, giảm thuế, ông Phong cho biết, TP sẽ tập trung giải quyết nhanh các vấn đề thuộc thẩm quyền. Riêng các vấn đề liên quan đến giảm thuế là vượt qua thẩm quyền của TP, TP sẽ tập hợp và có văn bản kiến nghị Thủ tướng.

 “TP đang nỗ lực hết sức để tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp để sớm khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh. Chúng tôi ghi nhận tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và tập trung giải quyết”, ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.