TP.HCM sắp có Hội doanh nghiệp Xanh

 (PLO)-Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM dự kiến quý II sẽ ra mắt, với sứ mệnh tạo ra cộng đồng doanh nghiệp tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 27-12, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025.

Hội nghị có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, lãnh đạo Sở Công thương TP.HCM…

Đại diện HUBA cho biết, từ quý III tình hình kinh tế xã hội TP.HCM phục hồi khá tốt.

Các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày, sản phẩm nông nghiệp, lương thực thực phẩm, sản xuất linh kiện điện tử nhanh chóng phục hồi và có dấu hiệu khởi sắc trở lại.

Tuy nhiên, một số ngành vẫn gặp nhiều khó khăn như nhóm sản phẩm hàng tiêu dùng, giày dép, thời trang, mỹ phẩm... do cạnh tranh với các nền tảng mua sắm trực tuyến.

doanh nghiệp xanh
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan tại hội nghị tổng kết

Tại hội nghị HUBA điểm lại 10 sự kiện nổi bật năm 2024 như tổ chức Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần 5, giải thưởng doanh nghiệp xanh…đồng thời công bố phương hướng hoạt động năm 2025.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch HUBA cho biết, năm 2025 dự báo tăng trưởng kinh tế tiếp tục phục hồi tích cực.

Các chính sách hỗ trợ đã được Nhà nước ban hành sẽ tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế. Tuy nhiên, biến động tình hình thế giới tiếp tục tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư của Việt Nam.

Đáng chú ý, cơ cấu cầu thế giới thay đổi hướng tới “tiêu dùng xanh” tạo thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp Việt. Bên cạnh đó, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, sức chống chịu của doanh nghiệp bị bào mòn, cộng hưởng với những khó khăn, thách thức mới từ đầu năm 2024 đến nay.

Hội doanh nghiệp Xanh
Ban Vận động lâm thời thành lập Hội doanh nghiệp Xanh TP.HCM

Vì vậy, hiệp hội tiếp tục kiến nghị TP.HCM có chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kết nối thị trường. Đặc biệt là chuyển đổi công nghệ để giúp doanh nghiệp tham gia sâu vào các sàn thương mại điện tử phù hợp với xu hướng hiện nay.

Bên cạnh đó, thành phố điều chỉnh hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về thuế, ưu đãi đất đai....để hỗ trợ phát triển kho ngoại quan thương mại điện tử.

Thực thi Nghị quyết 98/2023, thành phố cần ban hành các cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá nhằm tháo gỡ, giải quyết dứt điểm các công trình, dự án bất động sản đang dang dở.

“Sự phục hồi của ngành bất động sản sẽ tác động tích cực, góp phần thúc đẩy các ngành liên quan như xây dựng, vật liệu xây dựng, sắt thép...Tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo anh sinh xã hội của thành phố”-ông Hòa nói.

TP.HCM sắp có Hội doanh nghiệp Xanh

Tại hội nghị, HUBA giới thiệu Ban vận động lâm thời thành lập Hội doanh nghiệp xanh TP.HCM gồm những doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi xanh. Ông Đinh Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch HUBA làm Trưởng ban.

Theo HUBA, qua hai lần tổ chức tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh TP.HCM”, các đơn vị đạt danh hiệu mong muốn quy tụ trong một tổ chức để thúc đẩy, hỗ trợ nhau trong quá trình xanh hóa, phát triển bền vững.

Từ nhu cầu thực tế, HUBA nổ lực để Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM sớm được thành lập và dự kiến quý II-2025 ra mắt cộng đồng doanh nghiệp.

Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM với sứ mệnh tạo ra cộng đồng doanh nghiệp tiên phong trong thúc đẩy phát triển bền vững, đáp ứng các giải pháp xanh trong sản xuất kinh doanh.

Hướng đến nâng cao nhận thức kết nối nguồn lực và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội.

Tầm nhìn 2030 Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam, đại diện cho tiếng nói của các doanh nghiệp xanh, đồng thời trở thành cầu nối vững chắc đưa các tiêu chuẩn xanh của Việt Nam hội nhập với thế giới.

Hướng đến xây dựng hệ sinh thái kinh doanh xanh, nâng cao vị thế của các doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.