TP.HCM ra mắt trung tâm điện tử, vi mạch bán dẫn

(PLO)- TP.HCM sẽ đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp vi mạch với mục tiêu trở thành trung tâm vi mạch hàng đầu của cả nước lẫn thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào chiều 6-9, Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) đã đã ra mắt Trung tâm điện tử, vi mạch bán dẫn (ESC).

PGS.TS Nguyễn Anh Thi, Trưởng Ban quản lý SHTP cho biết, Trung tâm điện tử, vi mạch bán dẫn (ESC) có mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hai công đoạn ưu tiên phát triển của Việt Nam là thiết kế vi mạch và ứng dụng vi mạch. Các công đoạn này sẽ phục vụ cho mục tiêu phát triển các doanh nghiệp trong nước, củng cố cho mục tiêu định vị TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung là trung tâm thiết kế vi mạch bán dẫn của khu vực và thế giới.

Lễ ra mắt Trung tâm điện tử, vi mạch bán dẫn (ESC) tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Tại buổi lễ ra mắt ESC, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, Chính phủ sẽ đồng hành cùng TP.HCM trong mục tiêu phát triển ngành công nghiệp vi mạch. Đồng thời sẽ luôn lắng nghe đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học để có những chính sách kịp thời, hợp lý để có thể tạo ra thế mạnh cho thiết kế, chế tạo vi mạch.

"Chính phủ sẽ nỗ lực đầu tư hạ tầng, những phòng thí nghiệm hiện đại nhất, nhân lực chất lượng cao để Việt Nam có chỗ đứng trong chuỗi cung ứng của ngành vi mạch" - Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: MINH HOÀNG

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, thành phố được Chính phủ giao nhiệm vụ hoạt động và phát triển Khu công nghệ cao TPHCM (SHTP). Trong 20 năm qua, có thể khẳng định TP.HCM đã nỗ lực phối hợp cùng với các cơ quan trung ương, với các đối tác đã đầu tư quản lý định hướng phát triển và đến giờ này SHTP đã đi đúng hướng hoàn thành kế hoạch giai đoạn đầu tiên.

Hiện, thành phố đang hướng đến giai đoạn 2 của SHTP với định hướng hình thành công viên phát triển công nghệ.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết sẽ thí điểm các chính sách để làm sao hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu phát triển và hoạt động sản xuất. Ảnh: MINH HOÀNG

"Quốc Hội đã ban hành Nghị quyết 98 cho phép TP.HCM thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách phát triển đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ và các chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư chiến lược.

Với chính sách này chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để phát triển hơn nữa cơ sở hạ tầng khoa học công nghệ, không chỉ phát triển giai đoạn 2 SHTP với định hướng công viên phát triển công nghệ, mà còn phát triển thêm các khu, cơ sở vật chất khác có chức năng tương tự để phục vụ phát triển các ngành công nghệ cao nói chung, trong đó có vi mạch, bán dẫn.

Chúng tôi sẽ thí điểm các chính sách để làm sao hỗ trợ cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu phát triển và hoạt động sản xuất. TP.HCM sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách thử nghiệm sandbox để có thể thúc đẩy hoạt động của thành phố nhưng cũng là cơ sở để tích lũy và nhân rộng ở quy mô rộng hơn trong thời gian tới" - ông Phan Văn Mãi cho biết.

Ông Phan Văn Mãi cũng nhấn mạnh, TP.HCM sẽ phát triển trung tâm vi mạch bán dẫn hay nói rộng hơn là trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo, không chỉ trong quốc gia mà còn trong tầm phát triển khu vực và quốc tế.

"Chúng tôi xin khẳng định TP.HCM luôn mong muốn chào đón hợp tác với các đối tác và đồng hành cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sản xuất , đặc biệt là những ngành công nghệ cao" - ông Mãi nói.

Lễ ra mắt Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn. Ảnh: MINH HOÀNG

Lễ ra mắt Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn. Ảnh: MINH HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.