TP.HCM: Phát hiện hơn 13.000 máy tạo oxy, kit xét nghiệm lậu

(PLO)- Toàn bộ số hàng hóa trên được Cục Quản lý thị trường TP.HCM tạm giữ để thẩm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Thông tin từ Cục quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho hay, ngày 12-8, Đội QLTT số 1 tiến hành khám xét phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính đối với container chứa hàng hóa đặt trên rơ-mooc có đầu kéo mang số hiệu CAIU8577984. Thời điểm kiểm tra, xe đầu kéo này dừng đậu trong khuôn viên Kho 601, phường An Lạc, quận Bình Tân.

Toàn bộ hàng hóa thuộc sở hữu của bà BNTT (sinh năm 1990). Qua kiểm đếm hàng hóa thực tế, Cục QLTT phát hiện nhiều kiện hàng hóa bên ngoài không có thông tin tên, số điện thoại.

Tổng cộng có hơn 13.800 đơn vị sản phẩm mặt hàng máy tạo oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy trong máu, vỏ chai đựng oxy, thực phẩm bao gói sẵn… do Trung Quốc và Mỹ sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Số hàng trên không có tài liệu liên quan đến chất lượng hàng hóa và không có bất kỳ hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc hàng hóa để xuất trình theo quy định.

Trong đó có một số mặt hàng mang nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

TP.HCM: Phát hiện hơn 13.000 máy tạo oxy, kit xét nghiệm lậu ảnh 1
Hàng ngàn thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. ẢNH: CỤC QLTT TP.HCM 

Toàn bộ số hàng hóa trên được Cục QLTT tiến hành tạm giữ để thẩm tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cùng ngày, Đội QLTT số 14 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Thương mại Quốc Tế TT quận Tân Phú, do bà VTT là người đại diện pháp luật.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện công ty này kinh doanh thiết bị y tế các loại do Trung Quốc sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có số lưu hành và hóa đơn, chứng từ.

Cục QLTT TP.HCM tạm giữ để tiếp tục xử lý 80 bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19 và 36 máy đo nồng độ oxy trong máu có dấu hiệu vi phạm, tổng giá trị hàng là 15 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.