TP.HCM nới giờ cho xe chở hoa vào nội đô phục vụ tết

(PLO)- Nếu dịch được kiểm soát tốt trong vài ngày tới thì tình hình kinh doanh của bà con trồng hoa sẽ tốt hơn.  

Ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội hoa Đà Lạt, cho biết sau khi gửi văn bản kiến nghị đến Sở Công Thương TP.HCM đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện để các phương tiện chở hoa tươi vào khu vực nội đô thành phố trong dịp tết Tân Sửu 2021, hôm nay (5-2) Sở Công Thương TP.HCM đã có công văn gửi Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng phúc đáp kiến nghị trên.

Cụ thể, nhằm hỗ trợ phương tiện chở hoa phục vụ tết Tân Sửu 2021, Sở Công Thương trình UBND TP.HCM chỉ đạo Sở GTVT cho phép các loại xe tải được phép lưu thông từ ngày 6-2 đến hết ngày 11-2.

Như vậy, từ 25 tháng Chạp đến hết 30 tháng Chạp, trong các khoảng thời gian từ 06 giờ đến 07 giờ và từ 21 giờ đến 22 giờ (sớm hơn 1 giờ vào buổi tối và trễ hơn 1 giờ vào buổi sáng) để vận chuyển hoa tươi vào khu vực nội đô thành phố.

Các xe di chuyển theo lộ trình như sau:

Lộ trình 1: Đường cao tốc TP.HCM-Long Thành-Dầu Giây-Mai Chí Thọ-Võ Văn Kiệt-Hải Thượng Lãn Ông-Học Lạc-Hồng Bàng-Phú Thọ-Lạc Long Quân-Võ Văn Kiệt-Nguyễn Văn Cừ-chợ hoa Đầm Sen.

Lộ trình 2: Cao tốc TP.HCM- Long Thành-Dầu Giây-Mai Chí Thọ-Võ Văn Kiệt-Nguyễn Văn Cừ-Lý Thái Tổ-Hồ Thị Kỷ.

Một số cơ quan doanh nghiệp đến tận vườn mua hoa lay ơn hỗ trợ bà con huyện Đức Trọng. Ảnh: Thanh Sang 

Cùng ngày, Văn phòng UBND TP.HCM gửi công văn cho Sở GTVT TP.HCM truyền đạt ý kiến của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng chỉ đạo Sở GTVT chấp thuận đề xuất của Sở Công Thương về việc hỗ trợ phương tiện chở hoa phục vụ tết Tân Sửu 2021.

Cụ thể, giao Sở GTVT tổ chức thực hiện thông báo cho phép các loại xe tải vận chuyển hoa tươi vào chợ hoa Đầm Sen (quận 11); chợ hoa Hồ Thị kỷ (quận 10) được phép lưu thông từ 6-2 đến hết ngày 11-2 tức từ 25 tháng chạp đến hết ngày 30 tháng chạp trong các khoản thời gian từ 06 giờ đến 07 giờ và từ 21 giờ đến 22 giờ

UBND Huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cũng có công văn gửi các phòng ban, đơn vị đoàn thể thuộc huyện, UBND các xã thị trấn Liên Nghĩa, các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn… về triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân trồng hoa tiêu thụ dịp tết Tân Sửu 2021.

Theo đó, huyện kêu gọi các cá nhân, DN các trường học... trên địa bàn huyện phát động việc mua hoa layơn trực tiếp tại vườn của nông dân để trang trí tại cơ quan, sử dụng cho gia đình dịp tết. 

Hiện nay, giá hoa layơn tại vườn của người trồng chỉ còn 10.000 đồng/bó, trong khi trước dịch COVID-19 là 40.000 đồng/bó.

Hiệp hội khuyến khích những người kinh doanh hoa cố gắng thay đổi phương thức bán hàng, bán qua mạng, giao hàng tận nơi, công khai giá để tiêu thụ tốt hơn. Đồng thời, các bên thực hiện nghiêm 5K trong kinh doanh hoa để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.