TP.HCM: Người dân có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ qua mã QR

(PLO)- Đội CSGT An Sương triển khai thu phạt vi phạm giao thông qua mã QR, giúp người dân nộp phạt nhanh chóng, tiện lợi, không dùng tiền mặt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-9, Đội CSGT An Sương, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đã bắt đầu triển khai, khuyến khích hình thức thu tiền phạt vi phạm giao thông qua chuyển khoản, quét mã QR thay cho phương thức nộp tiền mặt như trước đây.

TP.HCM: Người dân có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ qua mã QR
Người dân có thể đóng phạt vi phạm giao thông tại chỗ qua mã QR.

Theo Đội CSGT An Sương, việc triển khai này thực hiện theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an về ứng dụng khoa học – công nghệ trong xây dựng chính quyền số, xã hội số.

Cụ thể, đối với các hành vi vi phạm Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có mức phạt đến 500.000 đồng với cá nhân và 1 triệu đồng với tổ chức, không kèm theo hình thức xử phạt bổ sung, lực lượng CSGT sẽ ra quyết định xử phạt theo thủ tục không lập biên bản.

Sau đó, người vi phạm có thể sử dụng điện thoại để quét mã QR do CSGT cung cấp nhằm thực hiện việc nộp phạt qua chuyển khoản vào tài khoản của Công an TP.HCM.

tp-hcm-nguoi-dan-co-the-dong-phat-vi-pham-giao-thong-tai-cho-qua-ma-qr (2).jpg
Sau khi hoàn tất việc đóng phạt qua mã QR, người vi phạm sẽ được cấp biên lai thu tiền xử phạt. Ảnh: PC08

Ngay sau khi hoàn tất giao dịch, người vi phạm sẽ được cấp biên lai thu tiền xử phạt.

Việc áp dụng thanh toán qua mã QR giúp rút ngắn thời gian xử lý vi phạm, đảm bảo tính minh bạch, thuận tiện, an toàn và bảo mật. Đồng thời, đây là bước đi thiết thực nhằm hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực công an.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết trong thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, thông qua việc tích hợp các nền tảng số như VNeID, Cổng dịch vụ công quốc gia và các phương thức thanh toán điện tử.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm