TP.HCM nghiên cứu mở lại ‘chợ an toàn’

(PLO)- Mô hình chợ an toàn, chỉ chuyên kinh doanh lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm.

Chiều 16-7, tại buổi trao đổi về tình hình dịch và công tác phòng chống dịch sau 7 ngày thực hiện Chỉ thị 16, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP đang cố gắng đảm bảo cung ứng hàng hóa, đặc biệt các mặt hàng thiết yếu cho người dân.

Theo ông Mãi, trong bối cảnh các tỉnh ở khu vực xung quanh TP cũng thực hiện Chỉ thị 16 nên việc vận chuyển, phân phối hàng hóa từ các tỉnh cũng gặp không ít khó khăn. Do đó, đôi lúc còn xảy ra tình trạng thiếu cục bộ, giá cả các mặt hàng tăng lên hơn mức bình thường. Ông Mãi khẳng định lãnh đạo TP sẽ không để tình trạng này kéo dài.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định TP đang cố gắng đảm bảo cung ứng hàng hóa giá hợp lý cho người dân TP. Ảnh: HL

Ông Mãi cho biết TP đã bàn với Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Bộ Công thương và các địa phương cung ứng hàng cho TP về các phương án tổ chức thu gom vận chuyển hàng hóa về TP. TP sẽ tổ chức lại mạng lưới phân phối, không chỉ dựa vào các hệ thống phân phối trụ cột như Coop-mart, Vinmart, Bách hóa xanh mà huy động các hệ thống khác vào cuộc như Viettel Post, VN Post, ngay cả các chuỗi cung ứng hàng công nghiệp, thời trang cũng có thể tham gia.

Ông Mãi cho biết vào sáng nay (16-7) đã cùng Giám đốc Sở Công thương đi khảo sát một số chỗ có thể khôi phục lại thành nơi tiếp nhận hàng hóa sau đó cung ứng hàng hóa an toàn đưa về các địa phương như chợ đầu mối. Bên cạnh đó, ông Mãi cũng cho biết sẽ nghiên cứu mở lại chợ với mô hình chợ an toàn, chỉ chuyên kinh doanh lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm. Việc mua bán tiếp nhận hàng hóa phải đảm bảo giãn cách, an toàn, đáp ứng nhu cầu của bà con trong thời gian tới.

“TP rất quan tâm, đang triển khai đồng bộ các giải pháp. Chắc chắn trong quá trình làm sẽ có những bất cập phát sinh nhưng phải bảo đảm được khâu tiếp nhận, đạt số lượng và giá hợp lý để bà con TP tiếp cận được. Đây là mục tiêu của lãnh đạo TP khi thực hiện Chỉ thị 16 trong thời gian sắp tới” - ông Mãi nói.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.