TP.HCM là điểm tựa để các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ phát triển

(PLO)- Sự phát triển của TP.HCM luôn gắn liền với sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương trên cả nước trong đó có địa phương ở phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-3, tại TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra Hội nghị Kết nối giao thương giữa TP. HCM và các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Tham dự có ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. TPHCM; ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nam, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Cao Bằng, Bắc Kạn cùng các doanh nghiệp.

TP.HCM có vai trò quan trọng với các địa phương

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh khẳng định, việc tổ chức hội nghị kết nối giao thương giữa TP.HCM với các tỉnh có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội các địa phương.

Về phần mình, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhấn mạnh: “Hội nghị có sự hiện diện đông đủ của các tập đoàn, của hệ thống bán lẻ hàng đầu của Việt Nam tại TP.HCM. Điều đó khẳng định sự quan tâm sát sao của lãnh đạo TP trong việc thúc đẩy các hoạt động kết nối cung cầu, xây dựng chuỗi cung ứng hàng hóa. Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình hợp tác phát triển kinh tế, xã hội giữa TP.HCM với các địa phương phía Bắc và Bắc Trung Bộ”.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

Ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu.

“Các bạn doanh nghiệp ở các tỉnh cần gì với chuỗi cung ứng? Cần gì để đưa hàng hóa của mình vào thị trường?. Các doanh nghiệp ở TP.HCM có mong muốn gì, định hướng gì? Có những giải pháp gì để chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, để các bạn ở các tỉnh có được sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường và có được chiến lược cho các sản phẩm. Các bạn cần chính quyền TP, tỉnh hỗ trợ gì cho các bạn?”, ông Hoan gợi mở.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh mong muốn đưa sản phẩm vào TPHCM, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ.

Nhiều đại biểu cho rằng, một số khâu thủ tục đăng ký sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, việc nâng sao cho từng sản phẩm còn rườm rà, mất nhiều thời gian. Thị phần ở một số nước có tiềm năng vẫn còn bỏ ngỏ do chưa có cơ chế hợp lý trong giới thiệu, quảng bá sản phẩm. Giá một số nguyên liệu còn ở mức cao, dẫn đến khả năng cạnh tranh giá thành sản phẩm còn hạn chế.

Đẩy mạnh kết nối trực tuyến

Qua trao đổi, các đại biểu cho rằng, việc phát triển sản phẩm chất lượng đòi hỏi phải có sự tâm huyết, công sức rất lớn của người sản xuất. Tuy nhiên, để được người tiêu dùng chấp nhận lại là một vấn đề rất khó khăn. Nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường chúng ta đang phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều nhà đầu tư khác. Cạnh tranh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp phân phối với các doanh nghiệp khác, giữa sản phẩm với sản phẩm, cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Một đại biểu đến từ Cao Bằng phát biểu mong muốn đưa sản phẩm vào TP.HCM.

Một đại biểu đến từ Cao Bằng phát biểu mong muốn đưa sản phẩm vào TP.HCM.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, nhìn nhận: "Qua ngày hôm nay, chúng ta thấy một kênh phân phối mới rất có tiềm năng đó chính là sàn thương mại điện tử. Doanh nghiệp cung ứng tiếp cận được khách hàng với chi phí tương đối thấp. Sản phẩm đi từ làng từ xã lên, nhưng ra thị trường phải đi từ thương mại điện tử rồi từng bước tiếp cận qua siêu thị", ông Hoan nêu.

Trong thời gian tới, để hoạt động kết nối giao thương giữa TP.HCM và các tỉnh đạt hiệu quả, ông Võ Văn Hoan đề nghị Sở Công thương TP.HCM tiếp tục phối hợp với các địa phương nâng cao hiệu quả chương trình kết nối.

Trong đó, cần tập trung vào bốn nhiệm vụ cơ bản: Thứ nhất, đẩy mạnh kết nối trực tuyến, phát huy các giải pháp thương mại điện tử trong kết nối giao thương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi, chia sẻ cả hai môi trường, môi trường trực tiếp và trực tiếp. Trong đó, cần đẩy mạnh kết nối đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thiết lập kênh phân phối trực tuyến và định hướng xuất khẩu những hàng hóa đặc trưng của địa phương.

Thứ hai là phải chủ động nắm bắt xu hướng tiêu dùng, nhu cầu thị trường để định hướng sản xuất phù hợp, sản xuất theo nhu cầu thị trường, theo tín hiệu thị trường và góp phần nâng cao giá trị của các chuỗi cung ứng.

Thứ ba là đẩy mạnh các kết nối theo từng chuyên đề, theo nhóm sản phẩm của từng địa phương.

Thứ tư, đẩy mạnh các giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng hiệu quả, hỗ trợ các doanh nghiệp có năng lực đầu tư, xây dựng các chuỗi cung ứng. Đặc biệt là xây dựng nguồn nguyên liệu, cơ sở sơ chế, chế biến, kho trữ sau thu hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan đề nghị các địa phương có giải pháp chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, nuôi trồng. Đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp có điều kiện tham gia hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại tại các địa phương lớn, trong đó có TP.HCM.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP.HCM và các tỉnh cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh tiêu thụ sản phẩm của các nhà phân phối tại TP.HCM và nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất khu vực Bắc Trung Bộ-Duyên hải Trung Bộ, Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.