TP.HCM khó khăn trong việc bố trí vốn để phát triển cây xanh

(PLO)- Đến nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa cân đối, bố trí được vốn để triển khai thực hiện trong việc phát triển cây xanh ở TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020-2030.

Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở TP.HCM. Ảnh: NC

Chăm sóc, cắt tỉa cây xanh ở TP.HCM. Ảnh: NC

Theo đó, TP.HCM đặt chỉ tiêu trong giai đoạn 2020-2030 TP phải tăng thêm 150 ha đất công viên công cộng. Diện tích công viên công cộng trên đầu người tăng 0,65 m2/người (quy mô dân số ước tính 10 triệu người). Ngoài ra, trong giai đoạn này TP phải tăng thêm 10 ha mảng xanh công cộng và trồng mới và cải tạo 30.000 cây xanh.

Theo báo cáo, năm 2021 TP đã phát triển được 10,3 ha công viên công cộng, 6,7 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 6.700 cây xanh. Trong năm 2022, TP phát triển được 11,4 ha công viên công cộng, 2,6 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 9.285 cây xanh.

Theo đánh giá, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2022, mặc dù các chỉ tiêu chính của chương trình như trồng cây xanh, phát triển công viên, mảng xanh, cây xanh công cộng đều hoàn thành nhưng TP cũng gặp một số khó khăn nhất định.

Cụ thể, TP gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn, đặc biệt là vốn đầu tư các dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

"Để đạt được chỉ tiêu về diện tích cây xanh đô thị, đến năm 2025 TP phải tăng thêm tối thiểu 150 ha đất công viên công cộng. TP đã dự kiến danh mục ưu tiên đầu tư đối với 75 dự án công viên công cộng. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vẫn chưa cân đối, bố trí được vốn để triển khai thực hiện" - báo cáo nêu rõ.

Ngoài ra, công tác mời gọi đầu tư, khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia trong lĩnh vực công viên cây xanh chưa thể thực hiện được. Lý do là theo quy định tại Luật Đầu tư số 64/2020 và Nghị định số 59/2014 thì công viên cây xanh không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP và xã hội hóa.

Cạnh đó, một số nội dung thuộc về công tác nghiên cứu chuyên ngành, chuyên sâu như nghiên cứu đặc điểm của một số loài cây xanh trong điều kiện đô thị, quy hoạch cây xanh... không có đơn vị tham gia thực hiện mặc dù cơ quan nhà nước đã kêu gọi các trường đại học và viện nghiên cứu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm