TP.HCM hợp tác phát triển du lịch với vùng Đông Nam Bộ

(PLO)- Hội nghị hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ khách du lịch từ TP.HCM đến năm tỉnh Đông Nam Bộ và ngược lại.

Chiều ngày 15-6, UBND TP.HCM tổ chức cuộc họp để nghe góp ý từ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước về công tác chuẩn bị cho Hội nghị liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ dự kiến diễn ra vào ngày 26 và 27-6 tại Tây Ninh.

Phát biểu khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến cho biết, hơn lúc nào hết du lịch nôi địa hiện đang là "cứu cánh" của ngành du lịch TP.HCM cũng như Việt Nam.

Vừa qua, TP đã kí kết hợp tác phát triển du lịch với 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, dự kiến đầu tháng 7 sẽ sơ kết sáu tháng những nội dung kí kết.

Cụm thứ hai mà TP rất quan tâm phát triển du lịch là năm tỉnh miền Đông Nam Bộ và sắp tới liên kết hợp tác du lịch với chín tỉnh miền Trung; 18 tỉnh Đông Bắc Tây Bắc. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của TP trong kết nối với các tỉnh thành vì bản thân một mình thành phố sẽ khó mà cần sự phát triển chung.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Phó giám đốc Sở du lịch TP.HCM cho biết, chủ đề của hội nghị là “liên kết phát triển bền vững”. Hội nghị hướng đến mục tiêu tăng tỷ lệ khách du lịch từ TP.HCM đến năm tỉnh Đông Nam Bộ và ngược lại.

Cụ thể, theo bà Hoa, hiện tại sản phẩm du lịch các tỉnh đã có nhưng tính liên vùng, tính hấp dẫn, việc cập nhật điểm mới, chính sách mới còn khoảng cách. Vì vậy, hội nghị hướng đến hình thành sản phẩm du lịch liên tuyến liên vùng. Trên cơ sở đó đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các dự án du lịch. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chào bán các sản phẩm du lịch được hình thành từ kí kết này. 

Du khách tại Marina Vũng Tàu trên đường ra ca nô tham quan thắng cảnh trên vịnh Sông Dinh 

Ông Trần Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội du lịch TP.HCM cho biết, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh… có nhiều tiềm năng. Ví dụ nhiều năm trước Saigontourist đã có sản phẩm du lịch nhà vườn, từng làm sản phẩm du lịch đường sông kết nối TP.HCM với Bình Dương; làng nghề ở Bình Dương cũng rất hấp dẫn...

Hiện nay các công ty đều xây dựng chương trình tham quan không chỉ tại thành phố mà đi đến các tỉnh. Do đó, sự liên kết hợp tác giữa các tỉnh sẽ tạo ra được nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, phong phú thu hút du khách.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.