TP.HCM giảm hơn 7.600 chuyến xe buýt dịp lễ

(PLO)- Vào hai dịp lễ lớn giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5, TP.HCM sẽ giảm 7.670 chuyến xe buýt để phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân.

Ông Lê Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM, cho biết vào hai dịp lễ giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 sẽ giảm 7.670 chuyến xe buýt trên các tuyến đến các khu đại học, khu công nghệ cao, chợ đầu mối…

Đồng thời, TP.HCM cũng tạm ngưng hoạt động tuyến xe buýt số 50 (Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia) vào ngày 21-4 và từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5 và tuyến xe buýt số 52 (Bến Thành - Đại học Quốc tế) vào ngày 21-4 và từ ngày 30-4 đến hết ngày 3-5. Nguyên nhân giảm chuyến do học sinh, sinh viên, người lao động được nghỉ lễ.

Ngược lại, cũng trong khoảng thời gian lễ, các đơn vị bố trí tăng 210 chuyến cho hai tuyến xe buýt Bến xe An Sương – Bến xe Thủ Dầu Một, Bến xe Miền Tây – KDL Đại Nam.

Theo ông Hoàn, người dân thường xuyên sử dụng xe buýt đi lại hằng ngày cần chú ý các tuyến tăng, giảm để không bị ảnh hưởng tới lịch trình đi lại trong những ngày lễ.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cũng yêu cầu đơn vị có tuyến xe buýt hoạt động tại Bến xe miền Đông (tuyến số 14, 24, 45, 146), Bến xe miền Tây (tuyến số 10, 14, 41, 151) bố trí trước 30 phút (so với thời gian xuất bến theo quy định) vào các ngày 3 và 4-5 để sẵn sàng phục vụ giải tỏa hành khách khi người dân quay trở lại TP sau thời gian nghỉ lễ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm