TP.HCM có Hội doanh nhân Sài Gòn

(PLO)- Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn chính thức đổi tên thành Hội doanh nhân Sài Gòn để phù hợp với bối cảnh và nhiều định hướng mới của TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối ngày 30-6 tại TP.HCM, Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức Đại hội bất thường để thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Trong đó có việc quyết định đổi thành Hội Doanh nhân Sài Gòn, đồng thời sửa đổi bổ sung điều lệ hội, bầu bổ sung Ban chấp hành. Từ đó để tạo tiền đề phát triển hội theo tinh thần “Hội Doanh nhân Sài Gòn – Kỷ nguyên vươn mình”.

Kết quả ban chấp hành sau đại hội, đã bầu ông Lư Nguyễn Xuân Vũ là chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn.

Hội có 8 phó chủ tịch gồm: ông Ngô Xuân Lộc, ông Võ Sơn Điền, bà Võ Thị Hồng, bà Nguyễn Thụy Giang Châu, bà Lâm Thúy Ái, bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, ông Ngô Quang Phục và bà Mã Đào Ngọc Bích.

Ban chấp hành cũng xây dựng đề án bầu bổ sung thêm 28 Ủy viên Ban chấp hành từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu về sinh hoạt.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn nhấn mạnh, việc đổi tên từ "Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn" thành "Hội Doanh nhân Sài Gòn" không chỉ là một sự thay đổi về hình thức hay danh xưng đơn thuần.

Đây là bước đi mang tính chiến lược, phản ánh tư duy đổi mới và tầm nhìn dài hạn của toàn thể ban lãnh đạo cũng như cộng đồng doanh nhân trong CLB.

“Hiện nay các doanh nhân đang được Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi để đầu tư, phát triển kinh tế trong môi trường kinh doanh thuận lợi hơn. Điều này được thể hiện rõ nét qua Nghị quyết 68/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Vì thế, mỗi doanh nhân cần nhận thức rõ giá trị, sứ mệnh và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Cạnh đó, biết làm giàu chân chính, vận dụng những triết lý kinh doanh mà hội định hướng để luôn xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế mà Đảng, Nhà nước và người dân kỳ vọng”- ông Vũ nói.

Ông Vũ cũng cho biết đơn vị này xác định, trong bối cảnh kinh tế - xã hội liên tục thay đổi, đặc biệt là khi TP.HCM đang mở rộng địa giới hành chính, phát triển các vùng kinh tế trọng điểm mới thì vai trò của một tổ chức doanh nhân không thể dừng lại ở việc gắn kết nội bộ.

"Chúng tôi cần định vị lại mình để đáp ứng những yêu cầu lớn hơn, trở thành một tổ chức có thực lực, có tiếng nói và có sức lan tỏa trong chiến lược phát triển chung của thành phố và cả nước” - ông Xuân Vũ nhấn mạnh.

Cũng trong dịp này, Hội doanh nhân Sài Gòn đã cam kết làm cầu nối giữa những người làm kinh doanh với chính quyền để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất, kiến nghị của giới doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước.

Trong hoạt động của hội sẽ luôn quan tâm đến các mặt của công tác như đào tạo, trao đổi kinh nghiệm quản trị, hiểu biết và tuân thủ pháp luật của giới doanh nhân... từ đó giúp doanh nhân phát triển an toàn và bền vững.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.