TPHCM: Chuẩn bị hơn 22.000 tỉ đồng bình ổn thị trường tết

(PLO)-Các doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, Sở Công thương TP.HCM cho biết, để chuẩn bị nguồn hàng hoá tết, ngay từ đầu năm, TP.HCM đã xây dựng kế hoạch và giao Sở chủ trì triển khai thực hiện.

Theo đó, có 45 doanh nghiệp (DN) tham gia cung ứng, phân phối các mặt hàng lương thực, thực phẩm (LTTP) thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán, là các doanh nghiệp quy mô lớn, thương hiệu mạnh, chiếm lĩnh thị phần cao

Đồng thời chuẩn bị phục vụ hai tháng tết Giáp Thìn, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường chuẩn bị hơn 22.000 tỉ đồng trong đó hơn 8.500 tỉ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường.

Theo Sở Công thương, lượng hàng, các mặt hàng bình ổn thị trường chiếm thị phần từ 25% - 43%. Bình quân mỗi tháng các doanh nghiệp dự kiến cung ứng 7.000 tấn gạo, 70 triệu quả trứng gia cầm, 6.000 tấn thịt gia súc, 8.000 tấn thịt gia cầm, 200 tấn thuỷ hải sản…

Hơn nữa các doanh nghiệp sẵn sàng phương án tăng sản lượng trong tình huống cần thiết, tổ chức bán hàng lưu động để xử lý biến động bất thường, thiếu hàng cục bộ…

Kiên quyết không để xảy ra khan hiếm, thiếu hàng hoá, mất cân đối cung cầu trong mọi tình huống.

Đặc biệt các doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định của chương trình bình ổn thị trường, không để xảy ra tình huống khan hàng, thiếu hụt nguồn cung cục bộ gây sốt giá

Từ nay đến cuối năm, Sở tiếp tục theo dõi, đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng gạo, thịt gia súc, trứng gia cầm, rau củ quả, những mặt hàng có nhu cầu tăng đột biến dịp tết như bánh kẹo, nước giải khát….

Qua đó, Sở sẽ chủ động có phương án hoặc để xuất với các cơ quan chức năng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán.

doanh-nghiep-TP.HCM-chuan-bi-tet.jpg
Doanh nghiệp tham gia bình ổn thị trường cam kết không để xảy ra khan hàng, sốt giá. ẢNH: TÚ UYÊN

Đối với mặt hàng gạo, giá lương thực thế giới tăng mạnh trong đó gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng khoảng 40%.

Cụ thể, ngày 6-12 giá gạo 5% tấm của Việt Nam xuất khẩu giá 663 USD/tấn, tăng 40,2% so đầu năm, gạo 25% tấm giá 643 USD/tấn, tăng 41,9% so đầu năm.

Tình hình trên đã tác động tích cực đến hoạt động xuất khẩu gạo, có lợi cho người nông dân. Theo đó, chỉ trong 10 tháng đầu năm xuất khẩu Việt Nam đã lập kỷ lục 4 tỉ USD, con số cao nhất sau 34 năm gạo Việt tham gia vào thị trường thế giới.

Giá gạo xuất khẩu tăng cũng đặt ra thách thức lớn đối với nhiệm vụ bình ổn thị trường nội địa của các doanh nghiệp. Do đó, thành phố đã sớm chỉ đạo Sở Công thương theo dõi diễn biến này vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá gạo trong nước và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất LTTP những tháng cuối năm và tết.

Để tăng nguồn lực bình ổn thị trường gạo, Sở Công thương đã vận động, mời gọi thêm nhiều doanh nghiệp tham gia. Đáng chú ý có thêm Tập đoàn Lộc Trời đăng ký tham gia đồng hành trong thực hiện nhiệm vụ bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố với những cam kết cụ thể như cung cấp đủ gạo trong mọi tình huống, giá cả hợp lý, gạo không chất bảo quản, chất lượng an toàn.

Như vậy, với nguồn lực hiện có gồm các tập đoàn kinh doanh gạo quy mô lớn như Vinh Phát, Lương thực Thành phố, Tấn Vương, Lộc Trời…; cùng với sự chia sẻ thông tin, phối hợp kịp thời của các địa phương vùng nguyên liệu, các hệ thống phân phối lớn của thành phố.

Sở Công thương nhận định thị trường gạo trên địa bàn thành phố từ nay đến tết Nguyên đán duy trì ổn định, đảm bảo cân đối cung cầu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.