TP.HCM: Chợ Hóc Môn tặng tiểu thương mũ kính phòng COVID-19

(PLO)- Mang mũ kính ngăn giọt bắn nên tiểu thương an tâm hơn trong việc mua bán.

Những ngày này, bà con đi chợ Hóc Môn (TP.HCM) ngạc nhiên khi thấy tiểu thương chợ ngoài đeo khẩu trang còn mang thêm mũ kính. Hỏi ra mới biết ban quản lý chợ Hóc Môn làm ra tặng tiểu thương để phòng COVID-19.

Bà Hương (kinh doanh mỹ phẩm) chia sẻ: “Lúc đầu mang không quen mũ kính nên thấy khó chịu. Ấy vậy qua ngày hôm sau không mang thấy thiếu thiếu gì đó. Mũ kính coi đơn giản vậy nhưng ngăn được giọt bắn của người đối diện nên phòng ngừa COVID-19 tốt lắm”.

Ban quản lý chợ Hóc Môn, TP.HCM phát mũ kính cho tiểu thương. Ảnh: TRẦN NGỌC

Tương tự, ông Thành (kinh doanh thịt) cho rằng mang mũ kính cũng có cái hay. “Buôn bán tiếp xúc đông người đâu biết ai lành, ai bệnh. Đeo khẩu trang bảo vệ 1, mang thêm mũ kính bảo vệ gấp 2 để chặn virus nhiễm vô người. Mọi người tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác sẽ góp phần mau chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19” - ông Thành nói.

Mua xong mớ rau muống, bà Mai tỏ lòng: “Tôi yên tâm khi thấy người bán vừa đeo khẩu trang vừa mang mũ kính để chặn giọt bắn. Dịch bệnh COVID-19 ngày nào cũng có ca bị nên mọi người phải cẩn thận đề phòng”.

Tiểu thương chợ Hóc Môn, TP.HCM mang mũ kính khi bán hàng cho khách. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Xem truyền hình thấy có nơi sử dụng mũ kính ngăn giọt bắn để phòng COVID-19 nên ban quản lý chợ chúng tôi nghiên cứu và tìm mua vật dụng về làm phát không cho tiểu thương” - bà Nguyễn Tuyết Nhung, Trưởng ban Quản lý chợ Hóc Môn, cho biết.

Theo bà Nhung, giá thành mỗi mũ kính chỉ tầm 5.000 đồng. Chợ có gần 730 tiểu thương nên kinh phí không đáng là bao. Do buôn bán cần có người phụ nên tiểu thương đề nghị ban quản lý chợ làm thêm mũ kính và sẽ hỗ trợ ít tiền. Chúng tôi thấy đề xuất này chính đáng nên đang thực hiện.

“Dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không ít đến hoạt động kinh doanh của tiểu thương chợ Hóc Môn. Để dịch bệnh mau đẩy lùi, rất cần sự đóng góp của mọi người nói chung và tiểu thương chợ Hóc Môn nói riêng. Ngoài ý thức đeo khẩu trang thường xuyên, mang thêm mũ kính ít nhiều góp phần ngăn ngừa lây bệnh” - bà Nhung nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.