TP.HCM cần có những dự án đột phá

(PLO)- Theo chuyên gia TP. HCM muốn đột phá thì phải có những dự án đột phá cùng với đột phá về thể chế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại tọa đàm “Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy kinh tế TP.HCM phát triển” do báo Người Lao Động tổ chức ngày 16-5, PGS-TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, nêu quan điểm: Phải tạo ra những đột phá, động lực mới cho TP.HCM; cơ chế, chính sách đột phá cho TP.HCM cũng là cho cả nước. Đặc biệt, TP.HCM muốn đột phá thì phải có những dự án đột phá cùng với đột phá về thể chế.

“TP.HCM muốn vượt lên phải biến mình thành trung tâm hội nhập quốc tế của đất nước. Theo đó, TP.HCM cần có những dự án đột phá như cảng trung chuyển Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế… để kéo các tập đoàn lớn thế giới vào đây. Các yếu tố này cộng hưởng được với nhau, cùng với vùng Đông Nam Bộ, TP.HCM sẽ kéo được các nhà đầu tư lớn, thu hút được các tập đoàn lớn” - ông Thiên nhấn mạnh.

TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, cũng nhấn mạnh rằng TP.HCM phải là nơi thu hút để có những “đại bàng” trong từng lĩnh vực. Vì vậy, trong Nghị quyết thay Nghị quyết 54 có đề cập nội dung sẽ thu hút những tập đoàn hàng đầu thế giới ở từng lĩnh vực tham gia, trong đó có cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Bởi nếu không thu hút được những nhà đầu tư đủ tầm quốc tế sẽ khó bứt phá.

“Riêng về cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, gắn với dự án này có thể sẽ là một trung tâm phi thuế quan gắn với cảng… để tạo sức bật” - TS Trần Du Lịch nói.

Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư tài chính TP.HCM (HIFC), cho biết về cảng trung chuyển Cần Giờ, đơn vị này đang phối hợp với các đơn vị liên quan để tìm kiếm và xây dựng nguồn vốn đầu tư. Ví dụ phối hợp với các đơn vị như Ngân hàng Thế giới để phát hành trái phiếu cho kinh tế xanh. Bên cạnh đó, đơn vị đã hoàn thiện đề án Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, báo cáo UBND TP trình Bộ KH&ĐT, báo cáo Thủ tướng về đề án.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.