TP.HCM bố trí công nhân ở khách sạn để đảm bảo sản xuất '3 tại chỗ'

(PLO)- Tại 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao, các DN quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, giữ chân công nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh 

Hiệp Hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP.HCM (HBA) vừa gửi kiến nghị UBND TP.HCM hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) và nhà máy thực hiện “3 tại chỗ”, "1 cung đường 2 địa điểm".

Trước đó, ngày 13-7, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo về việc dừng hoạt động của DN trên địa bàn thành phố nếu không đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.

HBA đánh giá, tính đến trưa ngày 15-7, tại 18 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao các DN vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu kép, giữ chân công nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh và tổ chức đi lại và ăn ở cho công nhân. Theo đó, các DN đang nỗ lực thực hiện "3 tại chỗ" và "1 con đường 2 địa điểm".

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho công nhân khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, TP.HCM. Ảnh: MINH TÂM

Cụ thể, công ty Datalogic tổ chức ăn ở tại chỗ cho 150 công nhân, đồng thời gửi 150 công nhân khác lưu trú tại năm khách sạn lớn nhỏ.

Công ty Intel bố trí 1.000 công nhân lưu trú tại nhiều khách sạn ở quận 1, quận 9 và Phú Nhuận, hàng ngày có xe đưa rước công nhân.

Công ty Jabil Việt Nam tổ chức cho 1.000 công nhân lưu trú tại các khách sạn ở quận 1 có xe đưa rước.

Công ty Soninon Việt Nam giữ lại 30 công nhân ở tại chỗ và bố trí 430 công nhân lưu trú tại các khách sạn ở quận 1.

HBA cho hay việc bố trí nơi ở tạm thời cho công nhân là khó khăn nhất nên mong chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ cho DN được thuê mướn hoặc sử dụng các mặt bằng trong phạm vi quản lý nhà nước.

HBA thống kê, hiện khu công nghệ cao có 70/85 DN đăng ký tiếp tục hoạt động theo quy định mới.

Khu chế xuất Linh Trung 1 có 13/32 DN thông báo ngưng hoạt động. Khu chế xuất Linh Trung 2 có 10/30 DN thông báo ngưng hoạt động. Khu công nghiệp Hiệp Phước có 25/159 DN thông báo ngưng hoạt động với tổng số 2.595 công nhân. Khu chế xuất Tân Thuận hiện còn 110/250 DN tiếp tục hoạt động với 8.000 công nhân/65.000 công nhân...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.