TP.HCM: Bán xăng dầu nhỏ giọt sẽ bị xử lý nghiêm

(PLO)- TP.HCM hiện có gần 550 cửa hàng xăng dầu, trong đó có 15 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu, 60 thương nhân phân phối, một tổng đại lý và 28 đại lý bán lẻ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, qua phản ánh của báo chí ngày 29-8 có hiện tượng một số cửa hàng ngừng bán xăng dầu do hàng chưa về kịp. Tuy vậy, các cửa hàng này chỉ ngừng bán trong một khoảng thời gian nhất định và từ chiều 29-8 đến hôm nay (30-8) các cửa hàng đã hoạt động trở lại bình thường.

Trên địa bàn TP.HCM hiện có gần 550 cửa hàng xăng dầu trong đó có 15 doanh nghiệp (DN) đầu mối kinh doanh xuất nhập khẩu, 60 thương nhân phân phối, một tổng đại lý và 28 đại lý bán lẻ.

Báo cáo hàng ngày của các đội QLTT về Cục QLTT cho thấy, gần 550 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn TP.HCM vẫn đang hoạt động bình thường, không có tình trạng đóng cửa vì hết xăng hay hết cả xăng cả dầu, găm hàng.

TP.HCM đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân Thành phố. ẢNH : TÚ UYÊN

TP.HCM đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho người dân Thành phố. ẢNH : TÚ UYÊN

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố hiện có hai cửa hàng xăng dầu tạm ngưng kinh doanh để sữa chữa. Cụ thể cửa hàng xăng dầu Chi nhánh Công ty TNHH vận tải dầu khí Lê Hoàng, 1474 Tỉnh lộ 10, quận Bình Tân tạm ngưng kinh doanh để sữa chữa hệ thống chống sét từ 17 giờ ngày 25-8 đến 23 giờ ngày 4-9. Công ty đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP.HCM và đã được chấp thuận.

Công ty xăng dầu - Công ty TNHH vận tải dầu khí Lê Hoàng, 162 Nguyễn Thị Thập, quận 7 tạm ngưng kinh doanh từ ngày 25-8 để chờ cấp lại giấy đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu và sữa chữa nâng cấp lại hệ thống trụ bơm. Công ty đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP.HCM và đã được chấp thuận.

Bên cạnh đó, Cục QLTT TP thông tin thêm, thời gian qua tại địa bàn TP.HCM chỉ có 16 cửa hàng lấy nguồn xăng trực tiếp từ 3/7 DN đầu mối bị tước giấy phép xuất nhập khẩu, chiếm tỉ lệ nhỏ trên tổng gần 550 cửa hàng. Do đó, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP không bị ảnh hưởng.

“Đặc biệt, TP.HCM là địa bàn có nhiều DN đầu mối lớn như Petrolimex, Saigon Petro, PV Oil… Riêng với hơn 100 điểm bán lẻ của Petrolimex khu vực II, chưa kể hàng trăm điểm bán lẻ của nhiều đầu mối và thương nhân phân phối khác của Saigon Petro, PV Oil, Comeco… các đơn vị này đều đảm bảo nguồn hàng cung ứng phân phối cho người tiêu dùng” - ông Đạt nói.

Cục QLTT TP tiếp tục chỉ đạo các đội tăng cường giám sát, nắm tình hình hoạt động của các cửa hàng. Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm ngưng nghỉ kinh doanh không lý do, găm hàng, bán nhỏ giọt sẽ xử lý nghiêm đúng theo quy định.

Đồng thời, đảm bảo quân số tại đơn vị, phân công tổ công tác trực ngoài giờ, duy trì đường dây nóng của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 389 TP.HCM để tiếp nhận thông tin phản ảnh của người tiêu dùng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.