TP. HCM lọt top 2 các TP giữ chân cư dân tốt nhất thế giới

(PLO)- Vị trí top 2 của TP. HCM về giữ chân cư dân tốt nhất thế giới cho thấy thành phố đang nổi lên như một trung tâm năng động về đổi mới, nhân lực và tăng trưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kết quả khảo sát “City Pulse 2025: The Magnetic City” (tạm dịch "Nhịp đập Thành phố 2025: Thành phố hấp dẫn", TP.HCM đứng thứ 2 trong số 65 thành phố trên toàn cầu giữ chân cư dân tốt nhất thế giới.

Cuộc khảo sát do công ty kiến trúc thiết kế hàng đầu thế giới Gensler (Mỹ) công bố hồi tháng 6.

Cuộc khảo sát thu thập ý kiến từ 33.000 cư dân đô thị tại 65 thành phố nhằm khám phá nơi ở và lý do mọi người lựa chọn nơi sinh sống. Dựa trên các xu hướng di cư đô thị, khảo sát này cho thấy những xu hướng toàn cầu và định hướng thiết kế có thể giúp các thành phố phát triển và duy trì dân số.

TP.HCM giữ chân cư dân tốt nhất thế giới.jpg
Khu vực dọc công viên bến Bạch Đằng (TP.HCM). Ảnh: PLO

Thấy gì từ vị trí top 2 của TP.HCM?

Theo kết quả, đứng đầu danh sách là TP Đài Bắc (Đài Loan) với 64% cư dân cho biết họ không nghĩ đến việc chuyển đi nơi khác. TP.HCM đứng thứ 2 với tỉ lệ 61%. Các thành phố còn lại nằm trong top 5 giữ chân cư dân tốt nhất gồm Singapore với tỉ lệ 59%, Sydney (Úc) 58% và Berlin (Đức) 51%.

Xếp hạng cao của TP.HCM cho thấy thành phố đang nổi lên như một trung tâm năng động về đổi mới, nhân lực và tăng trưởng. Đây là minh chứng cho quá trình chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam: sôi động, hướng đến tương lai và ngày càng được nhìn nhận là nơi có thể xây dựng sự nghiệp, cộng đồng và doanh nghiệp lâu dài.

Trong bối cảnh tính dịch chuyển toàn cầu và cạnh tranh giữa các đô thị ngày càng gia tăng, sự ghi nhận này không chỉ mang tính biểu tượng mà còn phản ánh một động lực phát triển thực sự.

Vị trí top 2 thế giới khẳng định TP.HCM là đô thị “giữ chân cư dân” tốt, củng cố hình ảnh thành phố an cư – đáng sống – năng động, rất thuận lợi cho chiến dịch “Live – Work – Play in HCMC” hướng tới nhà đầu tư, chuyên gia, khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện, triển lãm).

Điều gì giữ chân cư dân?

Theo Gensler, gần một trong năm người đã chuyển đến một thành phố mới trong năm qua. Một lý do khiến cư dân toàn cầu muốn rời đi là do sự quá tải dân số tại các thành phố.

Theo nghiên cứu, mọi người có xu hướng chuyển đến các thành phố nơi các nhu cầu cơ bản của họ được đáp ứng. Khi được hỏi về những yếu tố quan trọng nhất trong việc lựa chọn nơi sinh sống, chi phí sinh hoạt đứng đầu với 83%, tiếp theo là mức độ tội phạm (81%), chất lượng dịch vụ y tế (80%), cơ hội việc làm (74%) và mức thuế (70%).

Biến đổi khí hậu cũng là một yếu tố khiến nhiều người lo ngại. Một bộ phận có xu hướng rời bỏ những thành phố dễ bị tổn thương trước hiện tượng này.

Trong bối cảnh mọi người đang tìm kiếm những nơi sinh sống và làm việc sôi động hơn, có chi phí hợp lý hơn, điều quan trọng không chỉ là hiểu điều gì thu hút cư dân mới đến với các thành phố, mà quan trọng hơn là hiểu điều gì khiến họ muốn tiếp tục sống ở đó.

“Trong một kỷ nguyên được định hình bởi những thay đổi nhân khẩu học, biến đổi khí hậu và sự bất ổn kinh tế, việc hiểu được điều gì khiến các thành phố trở thành nam châm thu hút cư dân mới và hiện tại là yếu tố then chốt cho thành công đô thị lâu dài” - bà Sofia Song, Giám đốc Toàn cầu về Thành phố của Gensler, viết trong một bài đăng trên LinkedIn.

phuong-sai-gon-37-178-8295.jpg.jpg
Khung cảnh TP.HCM. Ảnh: PLO

Gensler định nghĩa rằng những thành phố “dính chặt” là những nơi không chỉ thu hút người dân chuyển đến mà còn giữ chân họ ở lại lâu dài. Các thành phố này thúc đẩy sự ổn định và sức sống đô thị bằng cách cung cấp những yếu tố khiến cư dân muốn gắn bó.

Những thành phố có tỉ lệ người không muốn chuyển đi cao nhất chính là những nơi “dính chặt” nhất, duy trì dân số ổn định lâu dài – yếu tố quan trọng góp phần tạo nên bản sắc và sự bền vững của thành phố.

Trong số 65 thành phố được khảo sát, những thành phố quốc tế gắn kết nhất thường là các thủ đô quốc gia lớn, thành phố lớn nhất của một quốc gia/vùng lãnh thổ, hoặc các cường quốc kinh tế toàn cầu. Khảo sát chỉ ra rằng thành công trong việc giữ chân cư dân sẽ thuộc về những trung tâm đô thị được thiết kế không chỉ để phát triển, mà còn để nuôi dưỡng sự kết nối thực sự giữa con người với nhau.

Mặc dù các yếu tố như cơ hội kinh tế, an toàn và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế có thể đặt nền móng cho sức hút của một thành phố, thì chính những “sợi dây vô hình” như niềm tự hào, cảm giác thuộc về và tinh thần cộng đồng mới là điều tạo nên sự gắn bó — biến một thành phố từ một điểm đến thành một mái nhà.

Tóm lại, các yếu tố thu hút người dân đến một thành phố khác với những yếu tố khiến họ muốn ở lại. Theo đó, mọi người chuyển đến thành phố mới để tìm kiếm sự an toàn cả về tài chính lẫn thể chất. Và họ ở lại vì những trải nghiệm ý nghĩa và sự kết nối cảm xúc với nơi chốn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.