TP Ấn Độ ngập trong bọt trắng vì ô nhiễm

(PLO)- Mặc dù thuộc vùng khí hậu nhiệt đới, nhiều phần của TP Bangalore, phía nam Ấn Độ được bao phủ bởi một màu trắng như tuyết. Quang cảnh “mùa đông” giữa vùng nhiệt đới này là kết quả của sự ô nhiễm nghiêm trọng của một số ao, hồ trong vùng.

Hồ lớn nhất TP - hồ Bellandur rộng 9.000 mẫu Anh, là địa điểm ô nhiễm nhất. Mỗi khi trời mưa, hóa chất độc hại tích tụ trong hồ hàng thập niên qua tạo thành lớp bọt trắng xóa. Lớp bọt này chứa các chất thải như dầu, mỡ, chất tẩy rửa. Đôi khi chúng bắt lửa và gây hỏa hoạn.

 Khu vực quanh hồ Bellandur bao phủ bọt trắng xóa

“Mỗi khi trời mưa, bọt trắng bao phủ khắp vùng gây cản trở tầm nhìn và mùi hôi thối. Chúng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cư dân” - một người dân sống cách hồ Bellandur cho biết. 

 Khi trời mưa và có gió, bọt chất thải bay khắp nơi gây cản trở giao thông

T.V. Ramachandra, một trong những nhà khoa học môi trường hàng đầu của TP, đã đệ trình báo cáo về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của hồ Bellandur lên chính quyền sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng do bọt ô nhiễm hồi tháng 6. Bản báo cáo mô tả chi tiết nguyên nhân và hiện trạng ô nhiễm và các nguy cơ đối với khu vực dân cư xung quanh.

 Bọt ô nhiễm giảm tầm nhìn của lái xe

Chính quyền TP không thể làm điều gì để cải thiện tình hình. Dân số TP tăng gấp đôi (đạt 10 triệu dân) trong 20 năm qua. Các quan chức đã không thể quản lý sự ô nhiễm môi trường phù hợp với đà tăng trưởng của TP.

 Bọt chất thải ở khắp mọi nơi

TP ngàn hồ Bangalore hiện nay trở thành “vùng đất ngàn xe nước thải”. Hồ Bellandur là điểm cuối nguồn của một chuỗi các hồ nước trong khu vực. Mỗi ngày, hơn 130 triệu lít nước thải công nghiệp, gia đình chảy về đây. Lượng bọt trắng do chất thải dày lên càng nặng mùi hơn mỗi năm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống dân cư.

Sự ô nhiễm là nguyên nhân dẫn đến các chứng bệnh như đau đầu, chóng mặt, bệnh dạ dày cho người dân xung quanh.
Theo quan chức địa phương, chính quyền đã ban hành quyết định để TP xây dựng kế hoạch xử lý vấn đề ô nhiễm nguồn nước và bọt chất thải. Các kỹ sư công trình thoát nước khảo sát và đề xuất phương án xây dựng nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề kinh phí do địa phương không đủ khả năng chi trải 156 triệu USD cho hệ thống xử lý nước thải này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.