Tốt nghiệp trường luật rồi trở thành khủng bố

(PL)- Ngày 5-4, Kenya bắt đầu ba ngày quốc tang tưởng nhớ 148 nạn nhân (142 sinh viên, ba cảnh sát, ba binh sĩ) thiệt mạng trong vụ bọn Hồi giáo cực đoan Al-Shabab tấn công trường ĐH ở TP Garissa.
Các thánh lễ Phục sinh ngày 5-4 đều cầu nguyện cho các nạn nhân (80% dân số Kenya theo Công giáo).

Cùng ngày, Bộ Nội vụ thông báo đã nhận dạng một tên trong bốn tên tấn công trường ĐH. Tên này là Abdirahim Mohammed Abdullahi, công dân Kenya thuộc sắc tộc Somali, con trai của một trưởng khu thuộc tỉnh Mandera ở vùng biên giới Somalia và Ethiopia, đã tốt nghiệp trường luật ở Nairobi và được đánh giá sẽ trở thành một luật gia xuất sắc.

Năm 2013, cha của tên này đã trình báo với cảnh sát con trai ông mất tích. Có thể lúc đó tên này đã sang Somalia gia nhập tổ chức khủng bố Al-Shabab. AFP và Reuters đưa tin trong ngày 4-4, nhiều xe mang biển số ngoại giao Mỹ đã được nhìn thấy chạy vào trường ĐH ở Garissa. Như vậy có thể FBI Mỹ sẽ tham gia điều tra tương tự vụ tấn công trung tâm thương mại Westgate ở Nairobi hồi tháng 9-2013 (67 người chết).

Đêm 4-4, trong bài phát biểu đầu tiên sau vụ tấn công trường ĐH ở Garissa, Tổng thống Uhuru Kenyatta nhận định: “Chống khủng bố trở nên khó khăn đặc biệt vì những kẻ vạch kế hoạch và bỏ tiền cho kế hoạch đã cài sâu trong cộng đồng chúng ta và được xem như những người bình thường vô hại”.

Ông kêu gọi những người có trách nhiệm trong các tôn giáo và cộng đồng cũng như người thân của những kẻ nhồi sọ tư tưởng cực đoan cho thanh niên cần phải lên tiếng tố giác. Ông cũng kêu gọi mọi cộng đồng đoàn kết dù là Hồi giáo hay Công giáo.

Trường ĐH ở Garissa đã đóng cửa chờ thông báo mới. 663 sinh viên sống sót đã lên các xe buýt do chính phủ thuê để về quê. Năm nghi can đã bị bắt. Ba tên bị bắt trên đường đào tẩu sang Somalia. Hai tên bị bắt trong trường ĐH gồm một nghi can là người Tanzania trốn trên trần nhà cùng với lựu đạn và một nhân viên bảo vệ Kenya thuộc sắc tộc Somali (tiếp tay cho bọn tấn công vào trường).

Ngày 4-4, cảnh sát đã cho xe chở thi thể trần truồng của bốn tên khủng bố ngoài phố trước đám đông phẫn nộ (ảnh). Kenya đã trao thưởng 20 triệu shilling (215.000 USD) cho người bắt giữ Mohamed Mohamud, thủ lĩnh Al-Shabab ở Somalia.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.